Xét nghiệm nước bọt có thể dự đoán trẻ nào sẽ mắc Covid-19 nghiêm trọng

Thiên Lan
Thiên Lan
29/10/2021 00:10 GMT+7

Theo kết quả nghiên cứu ban đầu của các bác sĩ tại Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), xét nghiệm nước bọt đơn giản có thể xác định trẻ nào có nguy cơ mắc các triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng hơn, theo News Medical .

Theo tiến sĩ Steven Hicks, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Penn State Health (Mỹ), tác giả của nghiên cứu, việc xác định sớm những trẻ có nguy cơ mắc các triệu chứng nặng sẽ giúp các bác sĩ theo dõi và can thiệp tốt hơn trước khi trẻ mắc bệnh Covid-19 nghiêm trọng.

Xét nghiệm nước bọt đơn giản có thể xác định trẻ nào có nguy cơ mắc các triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng hơn

Shutterstock

Những trẻ có nguy cơ bị bệnh nặng hơn có thể được nhập viện để theo dõi và can thiệp nhanh chóng nếu các triệu chứng xấu đi, tránh các biến chứng nặng nhất là suy hô hấp.

"Các trường hợp Covid-19 ở trẻ em đang gia tăng, do đó nhu cầu cấp thiết là phải biết được những trẻ nào có nguy cơ bị bệnh nặng cao nhất", bác sĩ Hicks nói.

Trẻ em chiếm khoảng 16% tổng số ca nhiễm Covid-19 và 1% ca tử vong do Covid-19. Nhưng kể từ khi biến thể delta dễ lây lan gia tăng, số lượng trẻ em dưới 4 tuổi nhập viện vì Covid-19 đã tăng gấp 10 lần, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.

Số trẻ em bị nhiễm Covid-19 cao gấp 10 lần vào tuần đầu tiên của tháng 9 - khi các trường học mở cửa trở lại, so với cùng kỳ năm ngoái.

Những trẻ có nguy cơ bị bệnh nặng hơn có thể được nhập viện để theo dõi và can thiệp nhanh chóng nếu các triệu chứng xấu đi, tránh các biến chứng nặng, nhất là suy hô hấp

Shutterstock

“Phương pháp không xâm lấn và không gây đau đớn này giúp xác định mức độ nghiêm trọng của Covid-19 có thể giúp các bác sĩ điều trị kịp thời cho bệnh nhân”, tiến sĩ Hicks cho biết.

Nghiên cứu sẽ kéo dài 4 năm, được khởi động từ tháng 1 năm 2021, nhằm khám phá mối quan hệ giữa cytokine và Covid-19, sử dụng các mẫu nước bọt thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi được đưa vào khoa cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Michigan và Bệnh viện Nhi của Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (Mỹ).

Kết quả, sau khi phân tích các mẫu nước bọt từ 150 trẻ em, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mức độ cao của hai cytokine ở những trẻ sẽ phát triển Covid-19 nghiêm trọng, so với những trẻ có các triệu chứng nhẹ hơn.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tập hợp đủ 400 bệnh nhi Covid-19 vào cuối năm nay và bắt đầu phân tích quy mô lớn hơn vào năm 2022.

Nếu nghiên cứu lớn hơn này cũng cho kết quả tương tự, các nhà nghiên cứu sẽ xin phép Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa xét nghiệm nước bọt vào sử dụng để chẩn đoán Covid-19 ở trẻ em.

Xét nghiệm này cũng có thể sử dụng cho những người lớn có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng, bác sĩ Hicks nói.

Phụ huynh tạm gác chuyện làm ăn đưa con đi tiêm vắc xin Covid-19

Nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ, do tiến sĩ Usha Sethuraman, giáo sư Nhi khoa, Đại học Central Michigan, tiến sĩ Dongxiao Zhu, từ Đại học Wayne State và tiến sĩ Steven Hicks cùng thực hiện, theo News Medical.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.