Xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá hồ Linh Đàm chết

28/10/2016 08:40 GMT+7

Ngày 27.10, ông Trịnh Ngọc Sơn, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4 - đơn vị quản lý hồ Linh Đàm thuộc Công ty thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết đã tổ chức lấy mẫu cá chết, nước hồ để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Hiện tượng cá chết xảy ra từ khoảng 13 giờ ngày 26.10, lúc đầu chỉ rải rác, đến chiều tối và đêm cá chết nổi nhiều hơn. Ngay khi phát hiện, đơn vị này đã tổ chức vớt, thu gom cá chết mang đi tiêu hủy. Tối 26.10, hàng chục người chèo thuyền, thắp đèn vớt cá thâu đêm. Càng về đêm, cá chết nổi càng nhiều, mùi hôi thối càng nặng khiến nhiều nhà dân phải đóng kín cửa.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến 9 giờ sáng qua, số lượng cá nổi trên mặt hồ ít dần đi. Nhận định về nguyên nhân cá chết, ông Sơn cho hay, có thể do thay đổi thời tiết trong vài ngày gần đây, tuy nhiên nhiều người cho rằng nguyên nhân do nước hồ ô nhiễm nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.