Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay

Hà Ánh
Hà Ánh
Lúc 14 giờ ngày 21.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay".

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay" diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, đến 17 giờ chiều 21.8 là hạn cuối để thí sinh trúng tuyển đợt 1 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Sau đợt 1, các trường ĐH thông báo chỉ tiêu còn lại của đợt xét tuyển bổ sung - cơ hội cuối cùng cho thí sinh vào ĐH năm nay.

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay", các chuyên gia sẽ đánh giá mặt bằng xét tuyển bổ sung năm nay.

Đáng chú ý, chuyên gia tuyển sinh các trường sẽ đưa ra những nhận định về cơ hội của thí sinh trong đợt xét tuyển bổ sung năm nay; nêu bật những ngành hiện có nhiều thí sinh quan tâm; dự báo khả năng những ngành điểm chuẩn xét tuyển bổ sung có thể cao hơn đợt 1, những ngành thí sinh điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1 có khả năng trúng tuyển cao...

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi và xét tuyển ĐH-CĐ năm nay

ảnh: nhật thịnh

Chương trình diễn ra từ 14 giờ-15 giờ gồm các chuyên gia:

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay - Ảnh 2.

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều nay

ảnh: Lê Thanh Hải

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính – Marketing.

 Xét tuyển bổ sung, cơ hội mở cho thí sinh

Những ngày qua, sau khi công bố điểm chuẩn, thí sinh đồng thời thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống trực tuyến của Bộ GD-ĐT và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các trường ĐH.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, thông tin đến 17 giờ chiều nay, thí sinh trúng tuyển đợt 1 hoàn tất việc xác nhận nhập học trên hệ thống trực tuyến của Bộ GD-ĐT. Về cơ bản, tỷ lệ thí sinh nhập học cơ bản giữ ổn định so với năm ngoái. Từ sáng mai (22.8), các trường ĐH còn chỉ tiêu chính thức công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung theo quy định riêng của từng trường, không theo quy định chung nghiêm ngặt như ở đợt 1.

Thí sinh cần lưu ý dù trúng tuyển đợt 1 hay đợt bổ sung không có gì khác nhau, thí sinh chưa trúng tuyển cần tận dụng triệt để giai đoạn này để vào ĐH. Năm nay, một số tham số mới lần đầu được sử dụng trong xét tuyển. Ví dụ, khái niệm nguồn tuyển, thí sinh đạt từ 15 điểm 3 môn theo tổ hợp mới đủ điều kiện xét tuyển ĐH. Theo đó, 80-85% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay đạt đủ điều kiện này. Bên cạnh nguồn tuyển, lần đầu tiên quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với nhóm ngành pháp luật cũng là bất ngờ với thí sinh. Ngoài ngưỡng điểm theo tổ hợp, thí sinh xét tuyển nhóm này còn phải đạt yêu cầu tối thiểu từ 6 trở lên với văn và toán - đây cũng là ràng buộc ảnh hưởng nhiều tới thí sinh xét tuyển nhóm ngành này... Các tham số này cũng có những tác động tới kết quả tuyển sinh, nhiều ngành của nhiều trường có điểm chuẩn bất ngờ, ví dụ điểm chuẩn một số ngành ở mức tuyệt đối.

Ngoài quy định trong tuyển sinh, các chính sách học bổng cho người học một số ngành cũng làm cục diện thí sinh đăng ký trên hệ thống có những thay đổi, với hơn 50% thí sinh đăng ký nhóm ngành STEM và công nghệ chiến lược. Ngược lại, nhiều nhóm ngành từ xã hội nhân văn, kinh tế, thậm chí cả sức khỏe cũng có những ngành bị ảnh hưởng.

Năm nay cũng là lần đầu tiên mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh đợt 1, có những ngành điểm chuẩn trường này ở mức 30 nhưng có trường chỉ 15. 

''Ngay trong đợt xét tuyển bổ sung, những ngành “nóng” vẫn còn chỉ tiêu'', tiến sĩ Võ Thanh Hải nhấn mạnh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính-Marketing, nhận định: Về xét tuyển bổ sung, thí sinh cần lưu ý, không phải trường nào cũng còn đủ số lượng ngành và chỉ tiêu xét tuyển như đợt 1. Thời gian nhận hồ sơ của mỗi trường cũng có quy định riêng, thí sinh cần lưu ý để không bị mất cơ hội. Thí sinh cần quan tâm chỉ tiêu các trường còn tuyển, phương thức xét tuyển phù hợp và tránh tình trạng dàn trải ở nhiều trường.

Nguồn tuyển năm nay được phân hóa rất mạnh. Tuy nhiên, ngoài những quy định điều kiện đầu vào được siết chặt hơn, thí sinh còn lựa chọn ngành nghề với sự cân nhắc nhiều yếu tố khác từ học phí, môi trường học tập, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp… Nhìn nhận một cách tích cực, những điều này giúp đầu vào của các trường tốt hơn.

Về xét tuyển bổ sung năm nay, Trường ĐH Tài chính-Marketing nhận hồ sơ các ngành tại Phân hiệu Huế và Quảng Ngãi, với nhiều ngành trọng điểm như: kinh doanh quốc tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán và luật kinh tế. Nguyên nhân trường phải xét tuyển bổ sung tại 2 phân hiệu là do trường mới sáp nhập 2 phân hiệu mới này, nhiều thí sinh chưa biết đến 2 cơ sở đào tạo mới của trường.

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay - Ảnh 3.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân

ảnh: Lê Thanh Hải

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay những ngày gần đây các cơ sở đào tạo của trường tiếp nhận và hỗ trợ thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học.

Theo thạc sĩ Trị, những thay đổi về quy định tuyển sinh năm nay giúp kiểm soát chất lượng đầu vào của các trường. Bên cạnh đó, mọi khâu của quy trình tuyển sinh được thực hiện trên hệ thống chung, điều này vừa giúp quá trình xét tuyển được minh bạch hơn vừa giúp các trường xác định nguồn tuyển thực tế hơn. Do đó, các trường không chỉ tuyển được sinh viên mà còn tuyển được bao nhiêu sinh viên phù hợp – điều này rất quan trọng với các trường trong việc duy trì người học những năm về sau.

''Đợt xét tuyển bổ sung có thể xem là cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển vào được đúng ngành mong muốn. Thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung hay đợt 1 đều học chung lớp, thụ hưởng chương trình đào tạo và chính sách như nhau. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vẫn còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung cho hơn 60 ngành đào tạo của trường.

Những lưu ý khi tham gia xét tuyển bổ sung 

Năm nay, ngay trong ngày công bố điểm chuẩn, nhiều cơ sở đào tạo ĐH đã công bố thông tin dự kiến xét tuyển bổ sung. Vậy so với năm trước, mặt bằng xét tuyển bổ sung năm nay, đặc biệt các ngành nhiều thí sinh quan tâm sẽ ra sao?

Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho biết nguyện vọng bổ sung sẽ do từng trường ĐH quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh, cách thức tuyển, thời gian nhận hồ sơ. Tuy nhiên, quy chế tuyển sinh quy định, mỗi đợt xét tuyển bổ sung tối thiểu kéo dài 10 ngày, có trường sẽ kéo dài hơn 10 ngày. Điểm xét tuyển bổ sung cũng phải bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Thí sinh cần xem điểm xét tuyển bổ sung của từng trường, có thể sẽ lớn hơn điểm đợt 1. Trong đó, những ngành đặc thù như khoa học sức khỏe, thí sinh dù xét tuyển đợt bổ sung vẫn cần tuân thủ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định chung của bộ.

Nếu không trúng tuyển ngành yêu thích đợt 1 mà đợt bổ sung cũng còn chỉ tiêu, thí sinh nên cân nhắc với những ngành gần. Ví dụ thay vì học an ninh mạng, có thể học mạng máy tính và truyền thông. Để biết được ngành nào thuộc nhóm ngành gần, thí sinh cần xem mã ngành đào tạo. Hiện nay tính liên ngành rất lớn, thí sinh có thể học 1 ngành gần để ra trường làm việc trong cùng lĩnh vực. Thí sinh cần tránh lựa chọn học những ngành quá khác biệt với ngành yêu thích của mình.

Ngày mai ĐH Duy Tân sẽ có thông báo xét tuyển bổ sung chính thức, theo đó trường nhận hồ sơ từ 22.8 và kéo dài trong 10 ngày. Trong 950 chỉ tiêu bổ sung, trường nhận hồ sơ tất cả các ngành, tuy nhiên chỉ tiêu còn lại từng ngành không giống nhau.

Chính sách học bổng của trường áp dụng cho cả đợt tuyển sinh trong năm 2026, do đó thí sinh dù trúng tuyển đợt 1 hay đợt bổ sung đều như nhau. Riêng về chỗ ở KTX, thí sinh nhập học sớm sẽ thuận lợi hơn trong việc đăng ký do chỗ ở có giới hạn.

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay - Ảnh 4.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính – Marketing

ảnh: Lê Thanh Hải

Tham gia chương trình, một thí sinh đặt câu hỏi: ''Em quan tâm ngành luật kinh tế của Trường ĐH Tài chính -Marketing, điểm nhận hồ sơ và điểm chuẩn dự kiến giữa các phân hiệu có sự chênh lệch nhiều không, nếu trúng tuyển tại phân hiệu em có cơ hội chuyển tới học tập tại cơ sở chính TP.HCM không?''.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng giải đáp: Tại trụ sở chính tại TP.HCM trường không còn xét tuyển bổ sung, trường chỉ xét tuyển bổ sung các ngành tại 2 phân hiệu Huế và Quảng Ngãi. Tại cả 2 phân hiệu, trường đều xét tuyển bổ sung ngành luật kinh tế. Ngành này thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định chung của nhóm ngành pháp luật. Đồng thời, từng phương thức xét tuyển thí sinh cần đạt điểm xét tuyển theo các mức điểm cụ thể. Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung có thể bằng hoặc cao hơn đợt 1 tùy ngành, tùy phân hiệu. Sinh viên trúng tuyển ở phân hiệu có điều kiện học tập chuyển tiếp tại trụ sở chính TP.HCM với các điều kiện cụ thể. Sinh viên phân hiệu được giảm 15% học phí, miễn 1 năm đầu tiên ở KTX và vẫn được hưởng các chính sách học bổng như sinh viên học tại trụ sở chính.

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội cuối cùng vào đại học năm nay - Ảnh 6.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ảnh: Lê Thanh Hải

Một thí sinh băn khoăn: ''Em được biết Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ bổ sung từ ngày 13.8 với điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1. Em nộp hồ sơ xét học bạ hoặc điểm thi THPT bằng đúng mức điểm chuẩn đợt 1 thì tỷ lệ trúng tuyển có cao không, hay trường sẽ ưu tiên xét từ trên xuống cho đến khi hết chỉ tiêu? Em quan tâm ngành kỹ thuật xây dựng và thấy nhiều trường điểm chuẩn đợt 1 tăng cao so với năm ngoái nên em khá lo lắng''.

Thạc sĩ Trương Quang Trị giải đáp: Thí sinh yêu thích ngành học này, có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1 hãy mạnh dạn nộp hồ sơ. Điểm chuẩn mỗi trường được xây dựng trên cơ sở hồ sơ so với chỉ tiêu nên không phải điểm chuẩn trường này tăng thì trường khác cũng tăng.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ nhận hồ sơ bổ sung đợt 1 từ ngày 13.8 và dự kiến đợt 2 vào đầu tháng 9.



Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.