Xét tuyển bổ sung: Cơ hội nào cho thí sinh?

25/08/2023 15:40 GMT+7

Trong phần 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Điểm chuẩn các trường và cơ hội nào cho thí sinh?' do Báo Thanh Niên tổ chức, đại diện các trường ĐH tiếp tục giải đáp những băn khoăn của thí sinh về các bước xác nhận nhập học và tìm kiếm cơ hội vào đợt xét tuyển bổ sung.

Phần 2 chương trình "Điểm chuẩn các trường và cơ hội nào cho thí sinh?" được phát trực tuyến từ lúc 15 giờ 45 - 16 giờ 45 trên các nền tảng: website thanhnien.vn, Fanpage facebook, kênh YouTube và TikTok của Báo Thanh Niên

https://www.youtube.com/watch?v=drXfx288HuQ

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội nào cho thí sinh? - Ảnh 2.

Các khách mời tham dự đợt 2 chương trình tư vấn chiều nay

LÊ THANH HẢI

Các khách mời tham dự phần 2 chương trình gồm:

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội nào cho thí sinh? - Ảnh 3.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương


Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
Xét tuyển bổ sung: Cơ hội nào cho thí sinh? - Ảnh 4.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên Trường ĐH Hùng vương TP.HCM

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội nào cho thí sinh? - Ảnh 5.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Bình

Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc gửi câu hỏi qua website, fanpage Facebook, kênh YouTube của Báo Thanh Niên.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đến chiều 24.8, các trường ĐH đã hoàn tất việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Bên cạnh những thí sinh đang hoàn tất các bước xác nhận nhập học để chính thức trở thành tân sinh viên, vẫn còn những em đang băn khoăn tìm cơ hội để xét tuyển vào được ngành học thực sự yêu thích.

Trong phần 2 chương trình, đại diện các trường ĐH tiếp tục sẽ đưa những lời khuyên hữu ích cho thí sinh trong cả 2 trường hợp này.

Xét tuyển bổ sung: Cơ hội nào cho thí sinh? - Ảnh 2.

Thí sinh tìm hiểu thông tin nhập học sau khi biết điểm chuẩn

ĐÀO NGỌC THẠCH

Đúng như dự báo của các chuyên gia trước đó, điểm chuẩn ĐH năm nay không có nhiều biến động. Một xu hướng được ghi nhận ở nhiều trường là điểm chuẩn giảm nhẹ, việc tăng điểm chuẩn diễn ra ở phân khúc nhất định dưới mức 25 điểm.

Cùng với việc công bố điểm chuẩn, nhiều trường ĐH đồng thời công bố luôn chỉ tiêu xét tuyển cho đợt bổ sung, trong đó có những trường thu hút nhiều thí sinh quan tâm. Vậy các ngành cần xét tuyển bổ sung chủ yếu rơi vào nhóm nào, cơ hội cho thí sinh ra sao? Các chuyên gia sẽ cùng phân tích vấn đề trên, đồng thời cho biết trường mình có xét tuyển đợt bổ sung sắp tới hay không.

Bên cạnh đó, đại diện các trường ĐH đưa ra lưu ý với thí sinh về sự khác nhau giữa việc xác nhận nhập học trực tuyến và làm thủ tục nhập học tại trường.

Ngoài ra, các chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên giúp tân sinh viên hòa nhập tốt nhất với môi trường học ĐH, khuyến cáo về những tình huống cần tránh để không rơi vào nguy cơ bị lừa đảo từ chuyển tiền đóng học phí, tìm nhà trọ, tìm việc làm thêm, bẫy đa cấp…

Phụ huynh và học sinh có nhấn vào ĐÂY để xem lại phần 1 chương trình "Điểm chuẩn các trường và cơ hội nào cho thí sinh" của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.