Xét tuyển NV2: Những thông tin quan trọng trước khi nộp hồ sơ

19/08/2008 09:24 GMT+7

Chương trình Tư vấn mùa thi 2008 chuyên đề xét tuyển NV2 vào ĐH-CĐ do Báo Thanh Niên phối hợp với Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và thí sinh (TS).

Mỗi phiếu báo điểm được xét duy nhất một NV2

Có mặt tại buổi tư vấn, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh quốc gia cung cấp những thông tin thực sự bổ ích đối với TS không trúng tuyển NV1: "Hiện nay còn 60.000 chỉ tiêu (CT) NV2 ở bậc ĐH.

Tuy nhiên lượng TS có số điểm bằng điểm sàn trở lên là 250.000 TS. Chính vì thế đây là một "cuộc chiến" rất gay gắt và quyết liệt, đòi hỏi TS phải tìm hiểu thật kỹ những thông tin như ngành nào, trường nào xét tuyển NV2, điểm chuẩn như thế nào? Chỉ tiêu bao nhiêu? Khi có đầy đủ thông tin rồi cần cân nhắc trước khi quyết định để giành được cơ hội trúng tuyển".

Nhiều bậc phụ huynh và TS thắc mắc liệu có thể cùng một lúc nộp hồ sơ xét NV2 vào 2 trường khác nhau không? Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định: "TS có điểm thi bằng điểm sàn trở lên sẽ được nhận 2 phiếu báo điểm. Phiếu số 1 dùng để xét tuyển NV2 và phiếu số 2 dùng để xét tuyển NV3.

TS chỉ được dùng phiếu có đóng dấu đỏ để gửi xét một NV2 duy nhất! Không thể dùng giấy photo để gửi đi cùng lúc nhiều trường". Tuy nhiên, trong trường hợp một TS thi 2 khối thì hoàn toàn có thể gửi xét NV2 ở 2 trường khác nhau hoặc 2 ngành của một trường nếu như ngành đó ở trường đó có xét NV2.

Bao nhiêu điểm thì trúng tuyển?

Hầu hết khi TS đăng ký xét NV2 đều khó phán đoán được khả năng đỗ hay không, vì lấy điểm từ cao xuống thấp và TS cũng không nắm rõ được số lượng TS nộp hồ sơ vào ngành đó ra sao.

Một TS thi ĐH được 13 điểm, hoang mang không biết liệu mình có khả năng trúng tuyển NV2 ngành Quản trị văn phòng hệ CĐ? Thạc sĩ Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen giải đáp: "Trường chúng tôi có điểm chuẩn xét NV2 vào ngành này hệ CĐ như sau: khối A, D1, D2: 12 điểm; khối C: 13 điểm. Nếu như số lượng hồ sơ nộp vào ít và chỉ tiêu còn nhiều thì khả năng đỗ của bạn nhiều hơn".

Một TS hỏi: "Em thi CĐ có số điểm thấp hơn điểm sàn vậy có cơ hội nào cho em vào NV2 không?". Được biết, khi xét NV2, TS vẫn được tính điểm ưu tiên. Nếu TS thuộc khu vực 1 và nằm trong nhóm ưu tiên 1 thì được cộng thêm 3,5 điểm, như vậy nếu TS thi CĐ khối A đạt 6,5 điểm vẫn được nộp hồ sơ xét tuyển NV2.

Các chuyên gia tư vấn đến từ nhiều trường ĐH-CĐ đều đưa ra lời khuyên: TS cần nắm rõ chỉ tiêu, điểm chuẩn và số điểm của chính mình để lượng sức trước khi nộp hồ sơ. Nếu bạn có số điểm cao hơn điểm chuẩn NV2 từ 3 điểm trở lên, bạn có nhiều khả năng đỗ hơn.

Điểm thi CĐ có được xét vào hệ CĐ của trường ĐH?

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cho biết: "Các trường ĐH không chủ trương dùng kết quả thi CĐ để xét NV2 vào hệ CĐ của trường mình mà chỉ lấy kết quả thi ĐH để xét". Nếu không chú ý, rất có thể nhiều TS sẽ nộp hồ sơ và khi biết được trường không xét thì sẽ bỏ lỡ cơ hội nộp vào trường CĐ khác vì thời gian không còn nữa.

Có nhiều trường ĐH dành rất nhiều chỉ tiêu cho NV2 như trường ĐH Văn Hiến hệ ĐH là 1.200 CT, hệ CĐ là 400 CT với điểm chuẩn NV2 lấy bằng điểm sàn (khối A, D: 13, khối B: 15, khối C: 14).

Thạc sĩ Hứa Minh Tuấn, ĐH Marketing cho biết trường còn 160 CT NV2 hệ ĐH và 1.200 CT NV2 hệ CĐ. Trường ĐH Hùng Vương cũng xét 600 CT NV2 ở các ngành Quản trị bệnh viện, Quản trị kinh doanh... Đặc biệt TS thi khối B vẫn có thể nộp hồ sơ vào khối ngành kinh tế của trường.

Thời gian xét tuyển NV2 là từ ngày 25.8 đến 10.9 và ngày 15.9 sẽ công bố kết quả. Với TS không đỗ NV2 thì dùng phiếu số 2 để đăng ký NV3 từ ngày 15.9 đến 30.9. Trong trường hợp sau ngày 25.8, TS nào chưa nhận được phiếu báo điểm do thất lạc, có thể tới Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT nhờ giúp đỡ hoặc xin gấp giấy giới thiệu của nơi TS nộp hồ sơ mang tới trường để xin trường cấp giấy báo điểm mới.

Bên lề

* Học bổng bất ngờ. Nhờ trả lời đúng câu hỏi của Ban tổ chức chương trình tư vấn đưa ra, thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy đã được nhận học bổng khóa học 5 triệu đồng và một bộ giáo trình trị giá 50 USD của trường TC nghề Bách khoa Aptech. Câu hỏi đưa ra là:

Trường nào không cần có kết quả thi tuyển ĐH-CĐ vẫn được xét tuyển vào học và sau 2 năm sẽ lấy được bằng CĐ của nước ngoài? Ông Nguyễn Quang Bình, Hiệu trưởng trường Bách Khoa Aptech cho biết thêm: "Sau khi học 2 năm để lấy bằng diploma, bạn có thể học liên thông 1 năm rưỡi để lấy bằng ĐH công nghệ thông tin quốc tế". (Mỹ Quyên)

* Từ Long An về TP.HCM dự tư vấn. Đó là hai mẹ con thí sinh Vương Kiều Diễm (học sinh trường THPT Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An). Kiều Diễm thi vào trường ĐH Ngoại thương được 17 điểm, thi vào CĐ Kinh tế đối ngoại được 23,5 điểm nhưng cả hai trường đều không đạt.

Được tin Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi - chuyên đề xét tuyển NV2, Diễm chạy xe máy chở mẹ cùng lên TP.HCM dự. Diễm cho biết: “Hiện tại em chưa quyết định được trường sẽ nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Em chở mẹ đi để hai mẹ con cùng theo dõi sự tư vấn của các thầy cô trước khi có quyết định cuối cùng".

Từ huyện Đức Hòa đến điểm tổ chức tư vấn là chặng đường dài gần 100 km, mẹ con Kiều Diễm phải thức dậy sớm và bắt đầu chạy xe từ lúc 6 giờ. (Hà Ánh)

Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.