Xét xử 30 bị cáo gây rối, đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
31/10/2018 12:15 GMT+7

Sáng 31.10, TAND TP.Phan Thiết tiếp tục đưa ra xét xử vụ án thứ hai đối với các bị cáo đập phá, gây rối trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận vào tối 10.6.

Vụ án có 32 bị cáo, nhưng ở phiên xử ngày 31.10, tòa đưa ra xét xử 30 bị cáo. Hai bị cáo còn lại thì một người có dấu hiệu bệnh tâm thần, đang được đưa đi giám định; 1 bị cáo có con nhỏ nên tòa chưa đưa ra xét xử lần này.
[VIDEO] Tiếp tục xét xử 30 người đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận
Có 29 bị cáo là người trú ở TP.Phan Thiết, một bị cáo trú ở xã Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc. Đa số các bị cáo đều trẻ tuổi.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, từ khoảng 17 giờ đến 24 giờ ngày 10.6, cả 30 bị cáo có hành vi tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận để tham gia cùng nhiều người khác hò hét, ném đá, bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự, hỗn loạn, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền ở khu vực này.
Hành vi gây rối trật tự công cộng của các bị cáo đã phạm vào tội danh “gây rối trật tự công cộng”, thuộc trường hợp “dùng hung khí”, “gây cản trở giao thông nghiêm trọng” và “hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng” là những tình tiết định khung tăng nặng hình phạt được quy định tại điểm b, c, d, Khoản 2, Điều 318 Bộ Luật hình sự.
Phiên tòa được siết chặt an ninh nghiêm ngặt. Khu vực xét xử xung quanh trụ sở TAND TP.Phan Thiết bị vô hiệu hóa sóng điện thoại. Các phóng viên có giấy giới thiệu mới được vào tòa tác nghiệp.
Đường Nguyễn Văn Trỗi (P.Đức Thắng, TP. Phan Thiết, nơi có trụ sở TAND TP.Phan Thiết) được phong tỏa hai đầu. Rất nhiều xe nghiệp vụ của công an tỉnh trong đó có cả xe cứu thương, xe chữa cháy được điều động đến khu vực xét xử.
Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào chiều tối cùng ngày. Dưới đây là một vài hình ảnh mà PV Thanh Niên ghi tại phiên tòa sáng 31.10:
Phiên xử sáng 31.10 Ảnh: Quế Hà
Quang cảnh phiên xử Ảnh: Quế Hà
Đại diện Viện KSND TP.Phan Thiết đọc cáo trạng Ảnh: Quế Hà
Xe nghiệp vụ của Công an Bình Thuận đậu dài trên đường Nguyễn Văn Trỗi gần khu vực tòa xét xử ẢNH: QUẾ HÀ
Xe chữa cháy của Công an tỉnh cũng được điều động Ảnh: Quế Hà
Người nhà của các bị cáo tập trung đứng ở đầu đường Nguyễn Văn Trỗi do không được vào dự phiên tòa ẢNH: QUẾ HÀ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.