Xét xử bị can thuê giang hồ chém cả nhà người vay tiền

30/10/2016 07:21 GMT+7

Ngày 29.10, ở phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Đỗ Thành Nhân (36 tuổi) 5 năm tù tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do anh Nguyễn Đăng Hiền (31 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu) nợ 60 triệu đồng kéo dài nên ngày 14.3 Nhân ra “tối hậu thư” trong 1 tuần Hiền không trả thì cả nhà bị chém. Ngày 20.3, theo lệnh của Nhân, Đinh Văn Hưng (18 tuổi) và Trần Anh Khoa (22 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) sau khi sử dụng ma túy thì bịt mặt xông vào nhà chém gia đình anh Hiền. Hậu quả, anh Hiền thương tích 15%, anh Nguyễn Đăng Sang (24 tuổi, em anh Hiền) 12%, cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (con anh Hiền) 9%.
Biết cơ quan điều tra truy xét gắt gao, Nhân cho Hưng, Khoa đầu thú nhưng thống nhất khai man nguyên nhân chém anh Hiền là trả thù nhầm trong mâu thuẫn trai gái. Nhân bỏ trốn vào TP.HCM đến tháng 8 thì bị bắt. Hưng, Khoa cũng đã bị xét xử trước đó và lãnh án tù.
* Cùng ngày, TAND Q.Hải Châu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Minh Quang (23 tuổi) 7 năm tù, Tôn Thất Trí (24 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) 6 năm tù cùng tội cướp giật, riêng Quang lãnh thêm 1 năm tù tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, chiều 28.5, Trí chở Quang đến đường Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu để trộm xe máy. Dù bị người dân phát hiện và đuổi chạy nhưng ngay sau đó, cả hai tiếp tục giật túi xách có tài sản trị giá 61,2 triệu đồng của bà Võ Thị Hạnh (46 tuổi) khi bà này từ ô tô đi vào nhà 135 Phan Châu Trinh. Ngoài ra, Quang còn táo tợn móc cốp xe lấy 2 điện thoại của một nạn nhân khác.
Đây là 2 vụ án gây hoang mang dư luận bởi tính chất táo tợn, trong đó Đỗ Thành Nhân là đối tượng "giang hồ" hoạt động kiểu ổ nhóm, xã hội đen, cho vay nặng lãi, từng cho đàn em chém cả nhà con nợ. Còn vụ cướp giật giữa trung tâm thành phố đã bị camera ghi lại và tung lên mạng khiến dư luận xôn xao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.