Xét xử cựu cán bộ CSGT bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng

29/12/2023 09:17 GMT+7

Cựu cán bộ CSGT tỉnh Vĩnh Phúc bị xét xử với cáo buộc bắt cóc trẻ em rồi đòi tiền chuộc 15 tỉ. Phiên tòa do Chánh án TAND TP.Hà Nội trực tiếp tham gia xét xử.

8 giờ sáng 29.12, bị cáo Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú tại H.Tam Dương, Vĩnh Phúc) được áp giải tới TAND TP.Hà Nội, để hầu tòa trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Xét xử cựu cán bộ CSGT bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Trung tại tòa ngày 29.12

TUYẾN PHAN

Phiên tòa diễn ra với hội đồng xét xử gồm 5 thành viên. Trong đó, thẩm phán Đinh Quốc Trí làm chủ tọa; thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP.Hà Nội, làm thành viên hội đồng xét xử.

Do bị truy tố theo khoản 4 điều 169 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 15 - 20 năm tù hoặc tù chung thân, bị cáo được chỉ định luật sư bào chữa.

Về phía gia đình có cháu bé bị bắt cóc, đại diện bị hại xin vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử.

Xét xử cựu CSGT bắt cóc trẻ em đòi 15 tỉ: Chánh án Hà Nội trực tiếp tham gia HĐXX

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đức Trung vốn là cán bộ CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân. Do bị thúc ép trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện kinh tế để trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 7, Trung thuê xe ô tô hiệu Kia Morning màu trắng, biển số tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó lắp biển số giả của Hà Nội, để làm phương tiện đi phạm tội. Bị cáo còn mua của người đàn ông không quen biết một khẩu súng bắn đạn cao su, nhằm chống trả nếu bị người dân phát hiện.

Địa điểm Trung nhắm tới để trộm cắp là khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhomes (Q.Long Biên, Hà Nội). Tuy nhiên, vì không có gia đình nào sơ hở, kế hoạch của Trung không thành.

Xét xử cựu cán bộ CSGT bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng- Ảnh 2.

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Đức Trung tại thời điểm gây án

CẮT TỪ CLIP

Chiều 14.8, bị cáo nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa người nhà, đòi tiền chuộc. Trung mua thêm 1 cuộn băng dính loại to, 1 đôi găng tay và 2 chiếc dây chun.

Tiếp đó, bị cáo điều khiển xe ô tô đến một căn nhà trong khu đô thị Việt Hưng. Thấy cháu Nguyễn Hoàng P. (7 tuổi) đang đi xe đạp một mình, Trung liền bắt bé trai lên xe, dùng dây trói tay nạn nhân vào ghế phụ.

Quá trình dò hỏi cháu bé, Trung biết được số điện thoại của mẹ nạn nhân, liền gọi điện thoại đe dọa và đòi 15 tỉ đồng tiền chuộc.

Xem nhanh 12h ngày 29.12: Xét xử cựu CSGT bắt cóc trẻ em đòi 15 tỉ

Gia đình cháu bé chuẩn bị được hơn 13 tỉ đồng, đề nghị đưa cho Trung số tiền này để chuộc con, và được Trung đồng ý.

Cựu cán bộ CSGT yêu cầu mẹ cháu bé để tiền vào xe ô tô của gia đình, di chuyển đến gần khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam). Tại đây, mẹ nạn nhân xuống xe, đưa tiền cho Trung. Bị cáo thả cháu bé, cầm tiền, lái xe bỏ trốn thì bị tổ công tác Công an TP.Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Đáng chú ý, quá trình bắt giữ Trung, khẩu súng bị cáo mang theo (đã lên đạn sẵn) bị rơi xuống đất, không may cướp cò, khiến một chiến sĩ công an trong tổ truy bắt bị thương. Chiến sĩ này được đưa đến bệnh viện điều trị thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.