Xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Quanh co khoản thu nhập bất chính

03/11/2022 06:14 GMT+7

Bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu cho rằng 'đâu phải buôn lậu lúc nào cũng có lời, nhiều chuyến không có lãi'.

Ngày 2.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục xét hỏi bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Nguyễn Minh Đức (chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt) để làm rõ lợi nhuận 5,7 triệu lít xăng lậu từ Singapore đưa về Khánh Hòa tiêu thụ.

Thuyền trưởng đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu kêu oan

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Đức bắt tay với Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường (đã bỏ trốn) và một số đối tượng khác buôn lậu 5,7 triệu lít xăng từ Singapore về tiêu thụ ở Khánh Hòa. Trong đó, Đức thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng. Tại phiên tòa chiều 1.11, Đức thừa nhận số xăng mà cáo trạng truy tố, nhưng “kêu oan” số tiền thu lợi bất chính, yêu cầu HĐXX xem xét lại (lợi nhuận mỗi lít xăng là 1.242 đồng, chứ không phải 2.500 đồng) nên bị cáo chỉ thu lợi dưới 1 tỉ đồng nên chỉ dừng lại khoản 3, chứ không phải khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Đức còn cho rằng “đâu phải buôn lậu lúc nào cũng có lời, nhiều chuyến không có lãi”.

Trả lời xét hỏi ngày 2.11, Đào Ngọc Viễn bất ngờ “chỉ trích” bị cáo Đức: “Với 10 năm kinh nghiệm buôn bán xăng dầu, khi mua xăng từ Singapore về thì đương nhiên anh Đức phải hiểu đó là xăng lậu. Về phần lợi nhuận, thực tế thu lợi của anh Đức còn cao hơn cáo trạng truy tố. Tại tòa, anh Đức chỉ nói đúng một phần, còn lại quanh co chối tội”. Theo bị cáo Viễn, Đức khai chiết khấu cho người mua từ 2.800 - 4.000 đồng/lít, lấy bình quân là 3.500 đồng. “Nhưng bị cáo biết và khẳng định chiết khấu cao nhất là 3.000 đồng/lít thôi. Cái này có trong bảng tính toán, Đức gửi cho tất cả anh em. Tuy nhiên, khi bị lộ thì hủy đi hết”, bị cáo Viễn khai thêm.

Về phần mình, bị cáo Đức vẫn giữ nguyên quan điểm là phần thu lợi bất chính của mình chưa đúng như cáo trạng truy tố và bày tỏ muốn công bố lời khai trong biên bản hỏi cung. Thư ký phiên tòa sau đó đã công bố một số bút lục (có sự tham gia của luật sư bào chữa cho Đức khi cơ quan điều tra lấy lời khai) thể hiện lời khai của Đức cho thấy lợi nhuận 2.500 đồng/lít (cơ quan điều tra lấy con số này để tính thu lợi bất chính cho từng lít xăng - PV). Lúc này, Đức cắt ngang lời của thư ký, thừa nhận cáo trạng “truy tố đúng”.

Chiều cùng ngày, HĐXX cũng đã xét hỏi các bị cáo Phan Trung Hiếu (kế toán), Trương Công Tiến (nhân viên chi nhánh Công ty dầu khí Vượng Đạt tại tỉnh Khánh Hòa) cùng một số thuyền viên trong vai trò giúp sức cho Đức tiêu thụ xăng lậu tại Khánh Hòa. Cũng như các thuyền trưởng, thuyền viên giúp sức vận chuyển hơn 197 triệu lít xăng lậu từ Singapore về VN trả lời trước đó, các bị cáo này cũng khai chỉ làm thuê và được trả lương hằng tháng nên không biết đường dây buôn lậu; không có hành vi giúp sức...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.