Xét xử đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu: Đọc cả ngày vẫn chưa hết cáo trạng

Lê Lâm
Lê Lâm
27/10/2022 05:51 GMT+7

Ngày 26.10, phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu đến phần công bố cáo trạng.

Ba kiểm sát viên thay nhau đọc bản cáo trạng từ sáng đến chiều nhưng cũng chỉ được 60/142 trang. Đến 16 giờ cùng ngày, HĐXX quyết định kết thúc phiên tòa và hôm nay (27.10) tiếp tục.

Các bị cáo nghe đọc cáo trạng

T.D

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thanh Hữu nói cảm thấy rất khó thở, sức khỏe không tốt nên được HĐXX cho phép ngồi để nghe đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đọc cáo trạng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 - 2.2021, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, đã vận chuyển tổng cộng 48 chuyến tàu với hơn 198 triệu lít xăng lậu (trị giá gần 2.800 tỉ đồng) từ nước ngoài về VN tiêu thụ. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng lợi hơn 105 tỉ đồng.

Trong quá trình buôn lậu, Hữu đã cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, đội trưởng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ. Tứ đã đưa cho Thụy phong bì chứa 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.

Hữu, Tứ, Viễn cùng 70 bị cáo khác bị truy tố về tội buôn lậu; riêng Thụy bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 45 - 60 ngày.

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu hầu tòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.