Xét xử đường dây ma túy Vàng Seo Trắng: Tuyên 6 án tử hình, 7 án chung thân

Thanh Quân
Thanh Quân
13/07/2022 20:40 GMT+7

Ngày 13.7, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên 6 án tử hình, 7 án tù chung thân và án tù có thời hạn đối với 23 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan Vàng Seo Trắng.

Tuyên án tử hình Vàng Seo Trắng và 5 đồng phạm

Theo đó, Vàng Seo Trắng và 22 bị cáo liên quan vụ án mua bán trái phép chất ma túy bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy; trốn khỏi nơi giữ; che giấu tội phạm; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Vàng Seo Trắng tại phiên tòa xét xử
C.T.V.

Căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân, vai trò của các bị cáo trong vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đắk Nông nhận định, hành vi phạm tội của 6 bị cáo: Vàng Seo Trắng, Thào Thị Pàng, Thào A Say, Giàng Thị Mỵ, Giàng A Mua, Giàng Thị Vua là đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần; một số vừa chấp hành hình phạt tù xong và đây là tình tiết tăng nặng.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên tử hình đối với 6 bị cáo trên về tội mua bán trái phép chất ma túy.

7 bị cáo gồm: Giàng Thị Dí, Giàng A Sứ, Giàng A Phú, Vừ A Chu, Giàng A Sùng, Phàng A Páo, Sùng Thị Gênh bị HĐXX tuyên án tù chung thân.

Các bị cáo còn lại chịu hình phạt tù có thời hạn từ 1 năm đến 20 năm.

Vụ án mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đắk Nông

Theo cáo trạng, ngày 6.3.2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an H.Đắk Glong và một số đơn vị liên quan bắt quả tang Vàng Seo Trắng (52 tuổi, trú P.Quảng Thành, TP.Gia Nghĩa) và Thào Thị Pàng (28 tuổi, trú xã Quảng Phú, H.Krông Nô) đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin (mỗi bánh 340 - 350 gr).

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Giàng Thị Dí (39 tuổi, trú xã Quảng Phú, H.Krông Nô) và 20 đồng phạm có liên quan.

Các bị cáo liên quan vụ án mua bán trái phép chất ma tuý
C.T.V.

Do Vàng Seo Trắng có tiền sử bị huyết áp cao nên ngày 7.3.2021, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị.

Tại đây, lợi dụng sơ hở, bị cáo phá còng tay, bỏ trốn vào rừng.

Dù biết rõ Vàng Seo Trắng bán ma túy bị bắt và bỏ trốn nhưng Lý Thị Chá (vợ của Trắng) và một số người khác vẫn chuẩn bị quần áo, ủng, tiền, điện thoại để giúp Trắng bỏ trốn. Đồng thời, những người này liên hệ với một số người không rõ nhân thân, lai lịch để tìm cách đưa Trắng vượt biên qua Campuchia.

Đến tối 16.5.2021, Trắng đến khu vực cầu Đạ Sal thuộc xã Đạ Sal, H.Đam Rông (Lâm Đồng) để tìm cách xuống TP.HCM thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.