Giết người, che giấu tội phạm, 3 người bạn cùng lãnh án tù

28/11/2019 19:25 GMT+7

Thấy bạn giết người, 2 người bạn đi cùng không báo công an, còn chở hung thủ đi trốn và khai báo quanh co. Hậu quả, 3 đều lãnh án tù.

Ngày 28.11, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Đỗ Nhật Trường (32 tuổi) 14 năm tù về tội giết người, Trần Thanh Vũ (35 tuổi) 1 năm tù về tội che giấu tội phạm và Nguyễn Thị Kiều Trang (32 tuổi, cùng ngụ TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp) 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.
Theo cáo trạng, ngày 19.5, Nguyễn Thị Kiều Trang, bạn của Đỗ Nhật Trường, xảy ra đánh nhau với chị Nguyễn Thị Bé Em do mâu thuẫn chuyện vay mượn số tiền 1,5 triệu đồng trước đó. 
Thấy Trang bị đánh, Trường vào can ngăn thì bị anh Lâm Hoàng Gia (28 tuổi, ngụ xã An Bình A, TX.Hồng Ngự), chồng chị Bé Em, đánh trúng vào mặt. Tức giận vì bị đánh trúng, Trường lấy dao đâm trúng người Gia khiến anh này tử vong.
Sau đó, Trường được Trần Thanh Vũ điều khiển xe máy chở khỏi hiện trường để bỏ trốn. Trong quá trình công an điều tra vụ án giết người, Trang khai báo quanh co để che giấu thân phận của Trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.