Xét xử loạt cựu tướng tá cảnh sát biển nhận hối lộ bảo kê buôn lậu xăng dầu

Lê Hiệp
Lê Hiệp
12/07/2022 10:02 GMT+7

Trong 14 bị cáo bị đưa ra tòa án quân sự xét xử, nhiều người từng là sĩ quan cấp cao của lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, bị truy tố tội nhận hối lộ để bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu.

Trùm buôn lậu xăng dầu đến tòa trễ do kẹt xe

Sáng 12.7, tại Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm xảy ra tại nhiều đơn vị cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 12.7

gia hân

Tại phiên tòa, thư ký phiên tòa thông báo 6/8 người làm chứng vắng mặt. 4/15 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo cũng vắng mặt nhưng không có lý do.

Trong số 6 người làm chứng vắng mặt có Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) và Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) là 2 trong 3 đối tượng cầm đầu trong vụ án buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng tại TP.HCM và các tỉnh phía nam mà VKSND tỉnh Đồng Nai đang truy tố.

Phan Thanh Hữu cũng là người trực tiếp hối lộ cho bị cáo Nguyễn Thế Anh (49 tuổi, cựu đại tá, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được biệt phái sang giữ chức vụ Phó chánh văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3)... và nhiều sĩ quan cao cấp của cảnh sát biển, bộ đội biên phòng để bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu của Hữu và đồng phạm.

Đại diện Viện kiểm sát quân sự T.Ư đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa vì việc vắng mặt của người làm chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử của tòa. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho các bị cáo lại đề nghị hoãn phiên tòa theo quy định vì sự vắng mặt của Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ là các nhân chứng quan trọng, cần phải đối chất với bị cáo tại tòa.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa thông báo người làm chứng Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ trên đường vận chuyển từ trại giam Đồng Nai do kẹt xe khi di chuyển nên tới muộn. Buổi sáng không có mặt nhưng buổi chiều sẽ có mặt.

Đối với những người làm chứng khác, chủ tọa phiên tòa cho rằng, không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Từ đó, chủ tọa phiên tòa không chấp nhận các đề xuất của luật sư về việc hoãn phiên tòa mà tiếp tục phiên tòa chứ không hoãn.

2 cựu thiếu tướng hầu tòa do nhận hối lộ

14 bị cáo bị Viện Kiểm sát quân sự T.Ư truy tố gồm cựu đại tá Phùng Danh Thoại, khi đó là Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Cựu đại tá Thoại bị xét xử tội buôn lậu do hùn vốn tham gia đường dây buôn lậu xăng dầu nhóm Phan Thanh Hữu.

Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội

gia hân

Bị cáo Nguyễn Thế Anh (49 tuổi, cựu đại tá, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được biệt phái sang giữ chức vụ Phó chánh văn phòng, thuộc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), bị xét xử 2 tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ từ Hữu, Tứ để giúp đỡ cho hành động buôn lậu của nhóm này là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng.

7 bị cáo khác bị xét xử về tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 1 tỉ đồng trở lên), trong đó có 2 cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam là Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) và Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3).

5 bị cáo khác bị xét xử cùng tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự nói trên, gồm: Nguyễn Văn An; Nguyễn Văn Hùng (50 tuổi, cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh); Phạm Văn Trên (53 tuổi, cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh); Phan Thị Xuân (58 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu, vợ bị can Lê Xuân Thanh); Nguyễn Thanh Lâm (50 tuổi, cựu trung tá, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng).

4 bị cáo khác bị xét xử cùng về tội nhận hối lộ quy định tại điểm c và đ khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 100 - 500 triệu đồng, gây thiệt hại từ 1 - 3 tỉ đồng), gồm: Sơn Hoàng Ngự (41 tuổi, cựu thượng úy, cựu nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh); Lưu Thế Đức (41 tuổi, cựu thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Lê Văn Phương (58 tuổi, cựu thượng tá, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh); Phạm Hồ Hải (53 tuổi, trú TP.Cần Thơ).

Ngoài ra, bị cáo Cao Phước Hoài (26 tuổi, trú tại Bình Định, anh họ của vợ Nguyễn Văn An đồng thời là nhân viên tại Cây xăng Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM do Nguyễn Văn An quản lý) bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Phiên tòa sẽ diễn ra từ 12 - 14.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.