Xét xử nhóm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia: Y án tử hình 7 bị cáo

08/12/2022 20:23 GMT+7

TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên án y án tử hình 7 bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 8.12, tại trụ sở TAND tỉnh Đồng Tháp, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa lưu động, xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Duy Linh (39 tuổi, ngụ xã Tân Huề, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) cùng đồng bọn về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy", "tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy". Đây là các bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bị Công an tỉnh Đồng Tháp triệt phá.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh (giữa) và các bị cáo đồng phạm tại phiên phúc thẩm

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 15.8.2020, Nguyễn Văn Thái (32 tuổi) điều kiển ô tô 7 chỗ BS 66A - 058.83 đến ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, H.Tân Hồng (Đồng Tháp) thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an H.Tân Hồng chốt chặn, bắt quả tang trên xe chở hơn 45,3 kg ma túy các loại.

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ Lê Duy Linh, Trần Văn Thức (31 tuổi), Nguyễn Minh Thiệt (32 tuổi), Lê Văn Thành (47 tuổi), Huỳnh Văn Lý (34 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi), Bùi Minh Cẩm Chướng (36 tuổi) và Nguyễn Y Fin (25 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp).

Các bị cáo khai nhận, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6.2020 đến trước khi bị bắt, Lê Duy Linh đã tổ chức, điều hành cho 8 bị cáo còn lại sang Campuchia nhận ma túy rồi vận chuyển về TP.HCM, giao cho người không biết rõ lai lịch, trót lọt 13 lần, mỗi lần từ 20 - 45 kg ma túy.

Cứ 2 - 3 ngày là nhóm bị cáo này vận chuyển một chuyến ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Đến lần vận chuyển thứ 14 vào ngày 15.8.2020 thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngoài ra, bị cáo Linh thừa nhận nhiều lần cung cấp ma túy cho nhiều người khác sử dụng tại khách sạn do Linh thuê.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày 2.8 và 3.8, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án tử hình Linh, Thức, Thiệt, Thành, Lý, Thái và Hiếu; tuyên phạt Chướng mức án tù chung thân và Fin 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với 8 bị cáo nêu trên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.