Xét xử sai phạm tại Thuduc House: Nhiều bị cáo xin chuyển từ tù giam sang án treo

Phan Thương
Phan Thương
23/06/2023 06:14 GMT+7

Ngày 22.6, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM và các đơn vị liên quan đã kết thúc phần các luật sư bào chữa cho bị cáo, và phần 67 bị cáo tự bào chữa, cũng như phần các luật sư bảo vệ quyền lợi các bên liên quan.

Theo đó, trong phần bào chữa, đa số các bị cáo đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt so với mức án đề nghị của đại diện Viện KSND TP.HCM. Đồng thời, các luật sư cũng như một số bị cáo đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ mới như "người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm", "người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án", từ đó mong HĐXX chuyển từ tù giam sang phạt tù nhưng cho hưởng án treo, khi đủ điều kiện.

Nhiều bị cáo xin chuyển từ tù giam sang án treo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Ngọc Dương

Bên cạnh đó, phía Thuduc House không đồng ý quan điểm của đại diện Viện KSND TP.HCM rằng tiếp tục tạm giữ hơn 365 tỉ đồng mà Thuduc House đã nộp để đảm bảo thi hành án trong hành vi phạm tội của các bị cáo tại Thuduc House (lừa đảo chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng tiền thuế GTGT của nhà nước). Theo Thuduc House, cáo trạng đã xác định Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, đang bị truy nã - PV) và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 365 tỉ đồng tiền thuế GTGT của nhà nước, vì vậy, người phạm tội liên quan phải chịu trách nhiệm liên đới hoàn trả số tiền này cho Cục Thuế TP.HCM.

Thuduc House cũng trình bày phía công ty chỉ tạm nộp hơn 365 tỉ đồng theo yêu cầu tại Công văn số 1050/CV-CSKT-P10 ngày 5.3.2021 của cơ quan điều tra để phục vụ yêu cầu điều tra giải quyết vụ án. Bởi, thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ để làm rõ các tình tiết của vụ án và chưa khởi tố các bị cáo với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến tiền hoàn thuế GTGT tại Thuduc House. Sau quá trình điều tra, đến nay cơ quan điều tra đã xác định rõ toàn bộ số tiền thuế GTGT đã bị Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm chiếm đoạt, do đó Thuduc House đề nghị được nhận lại số tiền này.

Trước đó, ngày 19.6, Viện KSND TP.HCM đã đề nghị 2 mức phạt tiền 1,8 tỉ đồng đối với 2 bị cáo Nguyễn Đình Trung (1 tỉ đồng) và bị cáo Trần Minh Cường (800 triệu đồng) về tội "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Thủ đoạn của ‘ông trùm’ đang bỏ trốn trong vụ án Thuduc House

Liên quan đến vụ án, 11/25 bị cáo tại Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM bị Viện KSND TP.HCM đề nghị từ 18 tháng - 3 năm tù treo. 14 cựu cán bộ thuế còn lại, Viện KSND TP.HCM đề nghị từ 18 tháng - 13 năm tù. Trong đó, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị đề nghị từ 4 - 5 năm tù. Đối với các bị cáo còn lại, là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng trong các hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Viện KSND TP.HCM đề nghị từ 18 tháng - 26 năm tù.

Chiều nay (23.6), đại diện Viện KSND TP.HCM sẽ đối đáp lại quan điểm của luật sư, và nội dung các bị cáo tự bào chữa.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.