Xét xử vụ án đường dây gái gọi cao cấp: Hiền “chèo” và một số “đại gia” vắng mặt

08/02/2007 22:57 GMT+7

Chiều 8.2, vụ án xét xử đường dây gái gọi chuyên phục vụ các đại gia giàu có tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trước đó, tòa đã có giấy triệu tập một số đại gia và người đẹp (đặc biệt là Hiền "chèo") liên quan đến đường dây mại dâm giá cao này với tư cách nhân chứng nhưng các nhân chứng này đã vắng mặt. Tuy nhiên, Viện KSND TP Hà Nội xác định sự vắng mặt của họ ngày 8.2 không ảnh hưởng tới phiên tòa.

Theo nhận định của cơ quan công tố, trước đó, bị can Trần Thị Hiền là diễn viên Nhà hát chèo Hà Nội. Ngày 10.10.2005, Hiền đã gọi một số ca sĩ, diễn viên đi biểu diễn tiếp khách tại một khách sạn quốc tế sang trọng tại Quảng Ninh. Hiền đã quan hệ với bị cáo Dương Ngọc Hoa (sinh năm 1982, ở Hà Tây) là người môi giới mại dâm để gọi thêm một số gái bán dâm hạng sang ra Quảng Ninh phục vụ các đại gia. Tuy hành vi của Hiền phạm tội môi giới mại dâm và đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, nhưng Viện KSND tối cao xét thấy tính chất và mức độ phạm tội của Hiền không nghiêm trọng, sai phạm lần đầu nên đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, miễn trách nhiệm hình sự cho Trần Thị Hiền và đề nghị Nhà hát chèo Hà Nội có hình thức xử lý nghiêm khắc.

Trước tòa, bị cáo Dương Ngọc Hoa - người được coi là "má mì" của đường dây này khai nhận, từ một học sinh thi trượt đại học, Hoa đã ở lại Hà Nội bán dâm, rồi sau đó tụ tập hơn một chục gái bán dâm trẻ, đẹp hình thành một đường dây gái gọi hạng sang. Khi các đại gia có nhu cầu mua dâm, Hoa gọi điện thoại cho gái bán dâm, điều họ đến các nhà nghỉ, khách sạn phục vụ khách. Mỗi lần, khách mua dâm trả cho gái bán dâm 100 USD, gái bán dâm trả tiền công môi giới cho Hoa là 400.000 đồng/lượt. Đáng chú ý, trong đường dây này, Hoa đã nhiều lần điều Mai Quỳnh Hương (cũng là bị cáo của vụ án) là người chưa thành niên đi tiếp khách. Trả lời câu hỏi của tòa về phi vụ môi giới mại dâm cho các đại gia ở Quảng Ninh, bị cáo Hoa khai: đã thỏa thuận với Trần Thị Hiền điều gái đi ngủ qua đêm với giá 400 USD/người (Hoa được hưởng tiền môi giới mại dâm 400.000 đồng/người).

Tòa hỏi tiếp: "Số tiền bán dâm và môi giới mại dâm từ năm 2004 đến đầu năm 2006 thu được bao nhiêu, dùng vào việc gì?". Hoa bẽn lẽn cúi mặt: "Số tiền thu được tôi đều chi tiêu hết, không nhớ là bao nhiêu vì một năm tôi chỉ bán dâm có 1 tháng nên số lần bán dâm mấy năm qua không nhiều đến mức 50 lần như cáo trạng truy tố". Trong phần thẩm vấn tiếp theo, sự chú ý của phiên tòa đổ dồn vào bị cáo Mai Quỳnh Hương, sinh năm 1988 vốn là gái gọi hạng sang bị truy tố về tội môi giới mại dâm. Với dáng người cao ráo, trẻ đẹp như người mẫu, Hương đã được không ít đại gia săn tìm và nhiều lần được "má mì" Hoa điều đến các khách sạn tiếp khách. Bỏ học từ năm lớp 6, Mai Quỳnh Hương chơi bời lêu lổng, đã bị công an xử lý về hành vi sử dụng thuốc lắc và theo bạn bè đi trấn lột xe đạp của các em học sinh. Trước tòa, bị cáo Hương tỏ ra thành khẩn và khai nhận toàn bộ hành vi bán dâm cho khách tại một khách sạn ở P.Cát Linh, Q.Đống Đa. Bị cáo Hương khai: "Tôi đi bán dâm từ năm 17 tuổi, được nhiều anh chị môi giới cho khách hạng sang nhưng không nhớ đã bán dâm bao nhiêu lần". Hôm nay 9.2, tòa tiếp tục làm việc.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.