Xét xử vụ án Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex gần 2 tỉ đồng

Phan Thương
Phan Thương
13/12/2022 07:41 GMT+7

Trước khi thực hiện hành vi trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỉ đồng, bị cáo Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) từng được biết đến khi đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

Sáng nay (13.12), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh). Trước khi bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỉ đồng, Lã Kỳ Anh từng được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ.

Bị cáo Lã Thị Anh bị truy tố theo khoản 4, điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 7.2021, Lã Thị Anh quen anh N.M.T. Đến đầu tháng 8.2021, bị cáo thường đến và ngủ lại phòng của anh N.M.T ở P.Võ Thị Sáu (Q.3).

Trong thời gian này, anh N.M.T cho Anh xem bộ sưu tập đồng hồ trong phòng ngủ, trong đó có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 - 90.000 USD.

Theo lời khai của Lã Thị Anh, khi biết giá trị của đồng hồ, Anh đã nảy sinh ý định lấy trộm. Lã Thị Anh chụp hình đồng hồ và gửi cho T.V.T (ngụ Q.Phú Nhuận) nhờ mua đồng hồ nhái.

Lã Thị Anh (hay còn gọi là Lã Kỳ Anh) và tang vật vụ án

C.T.V.

Ngày 11.9.2021, Lã Thị Anh lấy đồng hồ nhái bỏ vào túi xách và qua nhà anh N.M.T ngủ qua đêm.

Khoảng 1 giờ ngày 12.9.2021, lúc anh N.M.T ngủ say, Lã Thị Anh lấy đồng hồ nhái đánh tráo chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum. Lã Thị Anh giấu đồng hồ vào túi xách rồi ngủ tiếp đến trưa cùng ngày thì về nhà.

Về đến nhà, Lã Thị Anh mang chiếc đồng hồ đã lấy trộm đưa cho T.V.T xem và nhờ định giá giùm. T.V.T gửi hình đồng hồ và được Đ.T.H định giá khoảng 80.000 USD.

Trưa 13.9.2021, Anh nhờ T.V.T cầm chiếc đồng hồ trên với giá 1 tỉ đồng đến ngày 30.9.2021 sẽ chuộc lại. Anh còn nhờ T.V.T đem chiếc đồng hồ đi bảo dưỡng, đánh bóng.

Khi T.V.T hỏi nguồn gốc, giấy tờ của chiếc đồng hồ, Anh nói giấy tờ ở Mỹ và sẽ đưa sau. T.V.T đồng ý và chuyển khoản cho Anh 970 triệu đồng, trừ 30 triệu đồng tiền bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi. Nhận được tiền, Anh đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 15.9.2021, anh N.M.T phát hiện đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum đã bị đánh tráo nên đến Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3) trình báo. Qua truy xét, ngày 21.9.2021, Công an Q.3 đã thu giữ đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum của anh N.M.T.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum có giá 1,99 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng theo cáo trạng, đối với P.H.P., Đ.T.H. và T.V.T., do không biết đồng hồ Lã Kỳ Anh đưa là tài sản phạm tội mà có nên CQĐT không xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.