Xét xử vụ giết người ở quán Tám Bờ Sông

16/06/2011 16:19 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động ở P.5, Q.Gò Vấp, đã tuyên phạt Lê Lai (ảnh, 31 tuổi, quê Phú Yên) mức án tù chung thân về tội giết người.

Rạng sáng 29.1.2010, chị N.N.H.N (bạn gái của Nguyễn Tông Đắc) cùng những người bạn làm ở quán Tám Bờ Sông (P.5, Q.Gò Vấp) đi ăn tối về đến quán thì chị N. xin Phạm Hồng Để (nhân viên quán) ít muối ớt ăn trái cây.

Để dẫn chị N. vào bếp lấy. Thấy bóng chị N., Lai (cũng là nhân viên quán) bèn lớn tiếng quở mắng “Con kia, giờ này quán đã đóng cửa rồi mày còn ở đây làm gì?” rồi hô hoán “Bảo vệ đâu lôi đầu con này ra khỏi quán đi!”.

N. nhất định ăn thua đủ: “Ông ăn nói cho đàng hoàng. Coi chừng tôi đó!”. Hai bên tiếp tục lời qua, tiếng lại. Lai vừa chửi, vừa đòi đánh, đuổi chị N. ra khỏi quán. Lúc này, cả hai được bạn bè trong quán khuyên can và N. được chở về nhà trước.

 

Còn Nguyễn Tông Đắc nói với Để và một số nhân viên khác đi vào quán tìm Lai hỏi tại sao đòi đánh N. Sau khi lục tìm từng phòng, nhóm Đắc thấy Lai ở phòng VIP 3. Đắc liền gằn giọng tra hỏi: “Mày tưởng mày là quản lý hay sao mà không cho N. vô quán?”.

Lai trả lời: “Tao chỉ ghét con N. thôi”. Lời qua tiếng lại, Đắc sấn tới, Lai chụp con dao gần đó đâm Đắc một nhát rồi bỏ chạy. Lúc này, những người còn lại cầm cây đuổi theo Lai. Lai trốn đến gần sáng thì điện thoại cho bạn gái báo tin vừa đâm người. Khi Lai đến phòng trọ của bạn gái thì bị công an bắt giữ.

Anh Đắc tử vong do sốc mất máu vì vết thương đâm thủng phổi trái.

Tin, ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.