Xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng: Bảo mẫu đối diện mức án nào?

Xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng: Bảo mẫu đối diện mức án nào?

15/08/2025 12:22 GMT+7

Ngày 15.8.2025, Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, là chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm về tội hành hạ người khác, xảy ra ở cơ sở Mái ấm Hoa Hồng.

Ngày 15.8.2025, Tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, là chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và đồng phạm về tội hành hạ người khác, xảy ra ở cơ sở Mái ấm Hoa Hồng.

Theo đó, bị cáo Giáp Thị Sông Hương và các đồng phạm là bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) và Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội “hành hạ người khác”, theo quy định tại khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2023 - 4.9.2024, các bị cáo Cẩm và Tuyền thường xuyên có hành vi chửi rủa, dùng tay, ống nhựa tay cầm của cây lau nhà, đũa gỗ đánh vào cơ thể của trẻ khi thay tã, cho các bé bú. Chưa dừng lại ở đó, các bảo mẫu còn xách, ném các bé xuống nệm và sử dụng vũ lực với các bé tại phòng 101, 202.

Xét xử vụ Mái ấm Hoa Hồng: Bảo mẫu đối diện mức án nào? - Ảnh 1.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Giáp Thị Sông Hương cùng 3 bảo mẫu đã thừa nhận hành vi phạm tội

Ảnh: Ngọc Dương

Đáng nói, trong số 37 trẻ từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi được chăm sóc tại phòng 202, công an ghi nhận có 2 cháu bé có dấu vết thương trên đầu chân mày phải, đã được khâu lại, và nhiều vết trầy xước ở trên mặt, sau lưng.

Cạnh đó, cáo trạng cáo buộc hai bị cáo Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh cũng có hành vi thường xuyên chửi rủa, dùng tay, chân bìa các tông cuộn tròn và các vật dụng khác như lược, chai dầu gió để hành hạ trẻ tại phòng 102.

Riêng tại phòng 201 có 3 cháu bé từ 2 tuổi đến 3 tuổi do 1 bảo mẫu chăm sóc. Qua kiểm tra không ghi nhận thương tích nên cơ quan công an không đề nghị xử lý.

Viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần, có tính hệ thống, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em bị lệ thuộc vào việc nuôi dưỡng, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

Vụ Mái ấm Hoa Hồng hé lộ lý do các bảo mẫu bạo hành trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.