Xì căng đan SEA Games - Kỳ 11: Dậy từ 5 giờ sáng để thi đấu !

03/12/2013 03:15 GMT+7

Suýt chút nữa đội U.23 VN tại SEA Games 26 ở Indonesia phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, nếu như không có những phản ứng kịp thời để ban tổ chức sắp xếp lại lịch thi đấu cho hợp lý.

Suýt chút nữa đội U.23 VN tại SEA Games 26 ở Indonesia phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, nếu như không có những phản ứng kịp thời để ban tổ chức sắp xếp lại lịch thi đấu cho hợp lý.

>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 10: Chạy lòng vòng vẫn đoạt HCV
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 9: Không thay trọng tài, không đấu !

Trận VN - Brunei suýt đá buổi sáng nếu VFF không đấu tranh quyết liệt - Ảnh: Bạch Dương
Trận VN - Brunei suýt đá buổi sáng nếu VFF không đấu tranh quyết liệt - Ảnh: Bạch Dương 

Dở khóc dở cười

Ban đầu, lịch thi đấu môn bóng đá nam được ban tổ chức (BTC) SEA Games 26 công bố sau lễ bốc thăm chia bảng hoàn toàn hợp lý và không có đội nào phàn nàn. Thế nhưng, khoảng 1 tuần sau Đài truyền hình VN (VTV - đơn vị mua bản quyền phát sóng SEA Games) bất ngờ nhận công văn từ BTC môn bóng đá nam SEA Games 26 thông báo lịch đấu trận U.23 VN gặp U.23 Brunei trong khuôn khổ bảng B, diễn ra lúc 19 giờ ngày 11.11.2011 trên sân Lebak Bulus ở Jakarta sẽ dời lên thi đấu vào lúc… 8 giờ sáng và đề nghị đài này thu xếp lại thời gian thu phát sóng trực tiếp trận đấu.

Theo BTC môn bóng đá nam SEA Games 26 lý giải, vì giờ thi đấu trận này trùng với thời gian diễn ra lễ khai mạc SEA Games tại thành phố Palembang và họ muốn tập trung tất cả nhân lực cùng sự chú ý cho sự kiện đó, nên phải dời giờ thi đấu trận U.23 VN gặp U.23 Brunei lên sớm hơn vào buổi sáng. Việc thông báo thay đổi này làm cho không chỉ VTV chưng hửng vì lịch phát sóng đã thông báo rộng rãi, mà toàn đội U.23 VN cũng rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Bởi chẳng lẽ phải thức dậy từ lúc 4-5 giờ sáng để chuẩn bị rồi ra sân cho kịp thời gian như quy định (có mặt trước 2 tiếng tại sân thi đấu). Chưa kể, việc thi đấu trái giờ như vậy không chỉ khiến nhịp sinh học của cầu thủ bị đảo lộn, mà kế hoạch chuẩn bị của đội U.23 cũng đảo lộn vì trước đó 3 trận đều thi đấu lúc 16 giờ và 19 giờ. Thậm chí, điều này hoàn toàn có thể khiến mục tiêu vào bán kết của U.23 VN bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Buộc phải đổi

Được biết, ban đầu nhiều người nghĩ sự cố tưởng chừng như rất trời ơi này chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó mà thôi. Ngay cả VFF (LĐBĐ VN) cũng phản ứng dè dặt, chưa vội gửi đơn phản đối với lý do là chưa nhận được thông báo chính thức từ BTC SEA Games. Tuy nhiên, nhiều suy xét cũng như một số đồn đoán từ giới truyền thông trong nước lẫn khu vực Đông Nam Á cho rằng, bên cạnh lý do trùng với lễ khai mạc SEA Games hẳn đã có một “âm mưu” nào đó muốn sắp xếp theo hướng có lợi cho đội U.23 nước chủ nhà trong việc chọn đối thủ đá bán kết.

Việc thay đổi trái khoáy trên cũng giúp có lợi cho đối thủ của đội U.23 VN là U.23 Philippines trong việc cạnh tranh suất vào bán kết. Theo lịch ban đầu thì ngày 11.11.2011, U.23 Philippines đấu trước gặp Lào lúc 16 giờ, sau đó 19 giờ là U.23 VN gặp Brunei. Tuy nhiên, đổi lại thành U.23 VN đấu trước vào buổi sáng, còn U.23 Philippines vẫn đấu như giờ cũ buổi chiều. Cần nhớ, trước khi dự SEA Games 26, đội U.23 Philippines có nhiều cầu thủ góp mặt ở ĐTQG đã thi đấu tưng bừng tại AFF Cup 2010 và lọt vào đến bán kết chỉ chịu thua Indonesia. Vì vậy, U.23 Philippines khi đó được xem là đối thủ mạnh cạnh tranh với U.23 VN cùng U.23 Myanmar cho 2 suất vào bán kết.

Nhận thấy nguy cơ hiệu hữu, khi đó VFF mới có phản ứng mạnh và gửi đơn đề nghị BTC môn bóng đá nam SEA Games 26 cần phải xem xét điều chỉnh lại kịp thời. Sự quyết liệt của VFF, cùng phản ứng thêm từ lãnh đạo đoàn thể thao VN, buộc BTC SEA Games phải điều chỉnh lại lịch đấu hợp lý cho đội U.23 VN. Nhưng cũng đến sát ngày đội U.23 VN lên đường sang Jakarta (31.10.2011), thì phía BTC SEA Games mới thong thả gửi công văn đến VFF xác nhận đã đổi lịch đấu lại cho đội U.23 VN. Theo đó, lịch mới U.23 VN đấu trận gặp Brunei diễn ra sau ngày khai mạc SEA Games 1 ngày, tức ngày 12.11.2011 lúc 16 giờ thay vì là 8 giờ sáng ngày 11.11.2011.

Từ sự cố này, mới nhớ là nếu không có sự phản ứng kịp thời thì đội U.23 VN tại SEA Games sắp tới ở Myanmar cũng suýt đối mặt lịch đấu vô cùng bất lợi sau khi U.23 Philippines rút lui. Ngoài khả năng phải đấu với mật độ 2 ngày/trận liên tục, U.23 VN còn rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo là đấu 2 trận đầu gặp 2 đối thủ mạnh nhất bảng: U.23 Malaysia và U.23 Singapore. Tuy nhiên, VFF lần này rút kinh nghiệm lần trước đã có phản ứng mạnh, kịp thời để buộc BTC nước chủ nhà không tác động vào việc xếp lịch đấu tránh gây bất lợi cho các đội khác.

Giang Lao

>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 8: Cơn ác mộng của Riedl
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 7: Pha 'rùng mình' của bóng đá nữ
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 6: Ăn xong là... đau bụng
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 5: Ép được cứ ép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.