Trước đó trong khi sử dụng loại xi măng nói trên để xây nhà, anh Thái Văn Vinh ở TP Vinh (Nghệ An) đã mang mẫu xi măng đến 3 trung tâm thí nghiệm VLXD (phòng LAS) ở TP Vinh để nhờ thí nghiệm. Cả 3 phòng LAS này đều cho kết quả xi măng không đạt tiêu chuẩn về cường độ nén.
Tuy nhiên, Sở Xây dựng Nghệ An đã kết luận cả 3 phòng LAS này trong quá trình thí nghiệm mặt hàng xi măng này đều vi phạm các quy định như sai quy trình lấy mẫu; không có biên bản hiện trường, không có mẫu lưu; thí nghiệm theo phương pháp nhanh không đủ cơ sở phản ánh một cách chính xác, khách quan chất lượng xi măng; 2 phòng LAS không còn hiệu lực về thời gian hoạt động, nhân viên thí nghiệm không có chứng chỉ hành nghề… Do vậy, kết quả thí nghiệm về lô xi măng là không chính xác.
Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng Nghệ An đã lấy mẫu (ngẫu nhiên) xi măng Bỉm Sơn của Công ty CP VLXD Bỉm Sơn kiểm định tại Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An và lẫy mẫu tham khảo tại Viện VLXD - Bộ Xây dựng, cả hai đều cho kết quả cường độ nén 3 ngày, 28 ngày và các chỉ tiêu cơ lý khác đều đạt chất lượng theo TCVN 6260:1997.
Sở Xây dựng Nghệ An cho biết sẽ tiến hành xử lý các phòng LAS này vì đã để xảy ra những sai sót như đã nêu.
Khánh Hoan
Bình luận (0)