Theo Notebook Check, Xiaomi vừa trình làng mẫu điện thoại tầm trung Redmi Note 17 Pro tại thị trường toàn cầu, thiết bị hỗ trợ 5G, được trang bị chip Snapdragon 6s Gen 4, đi kèm bộ nhớ RAM LPDDR4X tối đa 12 GB và 512 GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1. Về mặt hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch, tần số quét 120 Hz.
Sở hữu pin 'khủng', Redmi Note 17 Pro vẫn khiến người dùng băn khoăn
Màn hình của máy đạt độ sáng tối đa 3.500 nit và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2. Tuy nhiên, khác với phiên bản Pro Max, Redmi Note 17 Pro không hỗ trợ Dolby Vision hay HDR10+. Máy còn được trang bị công nghệ giảm ánh sáng xanh cấp độ phần cứng đạt chuẩn TUV Rheinland Low Blue Light nhằm mang lại trải nghiệm xem thoải mái hơn.

Redmi Note 17 Pro có pin lớn và màn hình 120 Hz
ẢNH: CHATGPT
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Redmi Note 17 Pro chính là viên pin 8.340 mAh tại thị trường EU, được Xiaomi công bố có thể mang lại thời lượng sử dụng hơn 2 ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh 67W, đồng thời có thể sạc ngược cho các thiết bị khác với công suất 22,5W. Đây được xem là một trong những thế mạnh chính giúp sản phẩm này nổi bật trong phân khúc tầm trung.
Về camera, máy trang bị cụm camera sau gồm cảm biến chính 50 MP có chống rung quang học OIS và camera góc siêu rộng 8 MP. Camera trước có độ phân giải 16 MP, đi kèm nhiều tính năng chụp ảnh được hỗ trợ bởi AI. Ngoài ra, máy còn sở hữu hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos cùng khả năng kháng nước, bụi theo chuẩn IP66/IP68.
Redmi Note 17 Pro được bán ra với ba tùy chọn màu sắc. Tại thị trường EU, phiên bản 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá bán 479,90 euro (khoảng 12,5 triệu đồng), một mức giá được đánh giá là chưa thực sự hấp dẫn đối với một mẫu điện thoại tầm trung sử dụng chip đã ra mắt từ một năm trước. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tình hình thị trường DRAM hiện tại, vốn đang ảnh hưởng đến hầu hết các nhà sản xuất smartphone chứ không riêng gì Xiaomi.
Bình luận (0)