Xích mích gia đình, 3 người chết, 1 người bị thương

12/11/2015 22:57 GMT+7

(TNO) Sau khi chém em vợ, Phạm Văn Thành (30 tuổi, ngụ ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã ép hai con uống thuốc diệt cỏ.

(TNO) Sau khi chém em vợ, Phạm Văn Thành (30 tuổi, ngụ ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã ép hai con uống thuốc diệt cỏ.

Liên quan tới vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong, chiều tối ngày 12.11, đại tá Phạm Văn Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, 16 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở thôn 13, xã Đại Lịch (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) phát hiện Phạm Văn Thành (30 tuổi, ngụ ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) tử vong trong nhà, gần đó là thi thể của hai cậu con trai.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, vợ Thành là chị Đào Thị Chí (30 tuổi, ngụ ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bỏ nhà đi đã nhiều ngày chưa về. Chiều 12.11, Thành sang gia đình nhà vợ yêu cầu mọi người gọi vợ mình về.

Tại đây, lời qua, tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn, Thành dùng dao chém trọng thương em trai vợ là Đào Văn Phú. Sau khi gây án, Thành quay về nhà ép hai con uống thuốc diệt cỏ, sau đó dùng dây treo cổ tự tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.