Nhưng, muốn xin phúc khảo tuyển sinh ĐH-CĐ thì không cần điều kiện gì về điểm số cả mà chỉ cần nộp lệ phí theo quy định của từng trường (nếu thí sinh được sửa điểm sau khi phúc khảo thì khoản lệ phí này được hoàn trả lại).
Hầu hết thí sinh bị thiếu từ 0,5 đến 1 điểm (so với điểm chuẩn trúng tuyển) thường nộp đơn xin phúc khảo. Tuy nhiên, một giám khảo có kinh nghiệm chấm thi phúc khảo tuyển sinh ĐH-CĐ khuyên thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi nộp đơn vì việc tăng điểm sau phúc khảo không dễ dàng. Người chấm phúc khảo thường kiểm tra rất kỹ các bước làm bài của thí sinh, có thể có những sơ suất nhỏ lúc chấm lần đầu được giám khảo bỏ qua nhưng đến khi chấm phúc khảo lại không được châm chước. Để thay đổi điểm trong bài chấm phúc khảo, thường phải lập biên bản và lấy đủ 5 chữ ký (2 của 2 giám khảo vòng 1 chấm độc lập, 2 của 2 giám khảo vòng 2 chấm độc lập và cuối cùng là tổ trưởng chấm thi).
Nộp đơn đúng thời hạn
Cách đây 2 tháng, trong kỳ thi tuyển vào học Cao học tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM, có 114 đơn xin phúc khảo môn Toán nhưng sau đó không có bài nào được nâng điểm. Ngược lại, cách đây 2 năm, trong số 633 bài thi xin phúc khảo tuyển sinh ĐH-CĐ ở ĐH Huế thì có đến 59 bài thi được thay đổi điểm (với mức chênh lệch từ 0,5 đến 1,5 điểm) và nhờ vậy, đã có 14 thí sinh đậu ĐH nhờ phúc khảo. Vì vậy, nếu tin chắc bài làm của mình đúng nhưng kết quả điểm không tương xứng với bài làm, đáp án và thang điểm đã công bố công khai thì thí sinh cũng nên làm đơn xin phúc khảo.
Điều 30 của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy 2007 nêu: “Sau khi các trường công bố điểm thi, hội đồng tuyển sinh chỉ nhận đơn phúc khảo các môn văn hóa (không phúc khảo các môn năng khiếu) của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn”. Các bạn thí sinh lưu ý ngày công bố điểm thi trong điều 30 nêu trên là ngày công bố của riêng từng trường, muốn nộp đơn phúc khảo trường mình thi thì phải biết ngày công bố điểm của trường để nộp đơn đúng thời hạn cho phép.
Sử dụng kết quả phúc khảo
Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, điểm thi sau khi chấm phúc khảo mới là điểm thi chính thức, thí sinh phải sử dụng giấy chứng nhận điểm thi theo kết quả sau khi đã chấm phúc khảo (có thể có điểm cao hơn, mà cũng có thể thấp hơn). Một số thí sinh lo ngại kết quả chấm phúc khảo nhận được quá chậm sẽ ảnh hưởng đến việc công bố danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1), hoặc sau đó khi xét tuyển NV2 và NV3. Các bạn yên tâm vì ngày cuối cùng mà Bộ GD-ĐT quy định các trường phải công bố điểm thi là 10.8 (năm nay nhiều trường công bố sớm hơn rất nhiều ngày), như vậy trễ nhất là 10.9 thì thí sinh xin phúc khảo sẽ nhận được kết quả chấm.
Thời hạn cuối cùng mà thí sinh nộp hồ sơ NV2 là ngày 10.9 (tính theo dấu bưu điện) nên nếu thí sinh gửi bưu điện ngay thì vẫn kịp nộp hồ sơ xét tuyển NV2. Về việc này, trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua 28.7, ông Ngô Kim Khôi (Phó vụ trưởng Vụ ĐH-sau ĐH, Bộ GD-ĐT) khẳng định: “Sau khi chấm phúc khảo mà kết quả có thay đổi thì lỗi này thuộc về phía nhà trường mà thí sinh đã đăng ký NV1.
Chính vì vậy, các trường phải tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh được hưởng quyền lợi chính đáng của mình (vào NV1, hay NV2, NV3) với đúng số điểm của mình sau khi phúc khảo. Trong những trường hợp cụ thể mà các trường chưa giải quyết, Bộ GD-ĐT sẽ có ý kiến chỉ đạo để các trường bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thí sinh”.
Nhựt Quang
Bình luận (0)