Xin thoát tội cho bố không được, cầm dao truy đuổi trưởng công an xã

Minh Phong
Minh Phong
09/02/2024 11:47 GMT+7

Uống rượu say, Tưởng tới công an xã xin không xử lý bố mình về hành vi đánh người. Khi bị từ chối, Tưởng đã cầm dao truy đuổi trưởng công an xã.

Ngày 9.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tưởng (42 tuổi, trú tại thôn Thung Độ, xã Đoàn Thượng, H.Gia Lộc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 7 giờ ngày 18.1, Tưởng đi xe máy đến Công an xã Đoàn Thượng hỏi việc tiếp nhận, xử lý vụ việc bố đẻ đánh mẹ đẻ của mình xảy ra trước đó ít ngày. Từ nhà đi, Tưởng mang theo một con dao gọt hoa quả của gia đình với mục đích sau khi hỏi xong việc sẽ đi cắt lá rau bắp cải mang về cho cá ăn.

Đến trụ sở UBND xã Đoàn Thượng, Tưởng thấy ông Vương Văn Cường, Trưởng công an xã Đoàn Thượng, đang đứng ở hành lang tầng 2. Tưởng gọi ông Cường xuống sân nói chuyện nhưng ông Cường không xuống mà bảo Tưởng đi lên.

Gặp nhau, hai người đứng nói chuyện tại hành lang. Lúc này, ông Cường có giới thiệu mình là Trưởng công an xã Đoàn Thượng và bảo Tưởng có việc gì thì cứ trình bày.

Xin thoát tội cho bố không được, cầm dao truy đuổi trưởng công an xã- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tưởng tại Cơ quan CSĐT

CÔNG AN CUNG CẤP

Khi thấy Tưởng nói về vụ việc liên quan đến bố mẹ đẻ và muốn công an xã không xử lý đối với bố đẻ mình, ông Cường giải thích với Tưởng, đồng thời cho biết đã mời bố đẻ của Tưởng đến làm việc, xử lý theo quy định.

Tưởng không đồng ý và nói: "Đố thằng nào động tới bố tao, động vào bố tao là không xong đâu". Ông Cường trả lời: "Sao lại không động được, bố anh vi phạm thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật". Tưởng tiếp tục chửi đổng, văng tục.

Nhận thấy Tưởng có biểu hiện say rượu, ông Cường bảo Tưởng về nhà. Khi đưa đến chỗ Tưởng dựng xe máy, ông Cường quay lên phòng trên tầng 2.

Đi được khoảng 8 m, ông Cường ngoảnh lại thấy Tưởng cầm dao đuổi theo định đâm về phía mình nên bỏ chạy ra ngoài đường. Tưởng cầm dao chạy đuổi theo nhưng không kịp.

Lúc này, ông Cường nhặt được ở rìa đường một chiếc gậy bằng kim loại mục đích dùng để khống chế Tưởng nhưng không thấy.

Khi lên tầng 2, ông Cường thấy Tưởng lại đi xe máy từ ngoài vào trong sân UBND xã nên đã cầm chiếc gậy trên đi xuống sân để khống chế Tưởng. Tưởng không chấp hành, tiếp tục dùng dao đe dọa. Nhiều lãnh đạo, cán bộ xã Đoàn Thượng hỗ trợ, khống chế được Tưởng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc đã đến, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tưởng. Tiến hành đo nồng độ cồn đối với Tưởng, cho kết quả 0,656 miligam/lít khí thở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.