Xô xát khi chơi ở nhà banh, một thiếu niên 16 tuổi bị khởi tố về tội giết người

17/10/2022 15:09 GMT+7

Ngày 17.10, Công an Q.Hải Châu (TP. Đà Nẵng ) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một thiếu niên về tội giết người do mâu thuẫn dẫn đến xô xát khi chơi ở nhà banh Công viên Thanh Bình.

Cơ quan CSĐT Q.Hải Châu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Ngô Tùng Dương (16 tuổi, ngụ tổ 4, Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 19.6, N.V.H (13 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng bạn đến Công viên Thanh Bình (giao lộ Thanh Thủy - Ông Ích Khiêm - Thanh Hải, ở Q.Hải Châu) để vui chơi.

Lúc này, tại công viên có nhóm của Ngô Tùng Dương cũng đến đây chơi.

Trong lúc 2 nhóm chơi tại nhà banh của Công viên Thanh Bình thì xảy ra mâu thuẫn. Khi nhóm của H. đi ngoài, nhóm của Dương giấu vỏ chai bia trong áo chạy đến đánh H. nhưng bị rơi.

Dương bị khởi tố hành vi giết người

VĂN TIẾN

Lúc này, H. và Dương đánh tay đôi rồi dùng gạch đá ném nhau. H. bị Dương dùng gạch đá đập vào đầu ngã xuống đất bất tỉnh.

Công an quận cho biết, quá trình điều tra kéo dài vì chờ giám định kết quả thương tật của nạn nhân và làm rõ hành vi cố ý gây thương tích hay giết người của bị can.

Cụ thể, kết quả giám định H. bị thương tích 29%. Tuy nhiên, theo Công an Q.Hải Châu, việc dùng vỏ chai, gạch đá là những vật có tính sát thương cao, đánh vào vùng đầu, vùng trọng yếu trên cơ thể đã đủ yếu tố cấu thành hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.