Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, dự án luật này đưa ra những quy định tạo bước đột phá mới trong việc xóa bỏ rào cản về vật chất, xã hội đối với người khuyết tật, bảo đảm quyền bình đẳng của người khuyết tật trong tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng. Ví dụ, trong dự thảo có quy định việc phê duyệt thiết kế, nghiệm thu nhà ở chung cư, trụ sở làm việc, các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, các công trình hạ tầng xã hội phải đảm bảo các điều kiện tiếp cận, sử dụng của người khuyết tật... Dự luật cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc. Nếu các nơi này sử dụng từ 2% đến dưới 35% lao động là người khuyết tật làm việc thì được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, vốn vay, Bộ trưởng Ngân cho biết.
Theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, hiện cả nước có khoảng 5,1 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 6% dân số, trong đó có 1,1 triệu người khuyết tật nặng chiếm 21,5% tổng số người khuyết tật.
Xuân Toàn
Bình luận (0)