Xôn xao vụ cảnh sát Úc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại

23/05/2012 09:20 GMT+7

(TNO) Bức ảnh chụp một nữ cảnh sát ở bang Victoria (Úc) vừa chạy xe công vụ vừa nói chuyện điện thoại được tung lên mạng khiến dư luận xôn xao, gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Theo luật của bang Victoria, sử dụng điện thoại khi đang lái xe là phạm pháp, bị phạt 234 USD và vi phạm nhiều lần sẽ bị tịch thu bằng lái.

 

Bức ảnh nữ cảnh sát sử dụng điện thoại khi lái xe công vụ khiến dư luận xôn xao - Ảnh: chụp từ video của Herald Sun

Tuy nhiên, Tờ Herald Sun (Úc) ngày 22.5 dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát Victoria cho hay, trong một số trường hợp khẩn cấp thì cảnh sát được quyền sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Bức ảnh nữ cánh sát vừa lái xe công vụ vừa nghe điện thoại di động đã được lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội.

Hàng ngàn cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc trước bức ảnh này, phản đối việc cảnh sát sử dụng điện thoại khi lái xe công vụ, theo Herald Sun.

“Cảnh sát phải làm gương cho người dân chứ, đâu phải cảnh sát cứ muốn làm gì thì làm”, Herald Sun dẫn lời một cư dân mạng bình luận về bức ảnh trên.

Song, vẫn có một bộ phận cư dân mạng cho rằng cảnh sát trên đường làm nhiệm vụ, lúc đang lái xe công vụ, có thể sử dụng điện thoại nếu cần thiết.

Hồi cuối tháng 4.2012, chỉ trong vòng 4 ngày, cảnh sát Victoria đã phạt 694 người sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người đã chụp bức ảnh nữ cảnh sát Victoria đang sử dụng điện thoại khi lái xe công vụ, và cũng chưa rõ bức ảnh được chụp khi nào.

Phúc Duy

>> Úc phát hiện ma túy từ Iran
>> Trẻ em bị bắt làm con tin ở Sydney
>> Úc xử nghi phạm hối lộ giới chức nước ngoài
>> Bê bối tình dục trong quân đội Úc
>> Giang hồ Úc tấn công lính không quân Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.