• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Video

Xu hướng đồ cưới phá cách, độc đáo năm 2022 cho các cô dâu tham khảo

Trần Hồng Thắm
hongthambctt@gmail.com
01/12/2021 21:00 GMT+7

Sau khi đại dịch qua đi, các cô dâu có xu hướng lựa chọn cho mình váy cưới độc đáo, cá tính hơn, vượt ra khỏi ranh giới quy tắc của trang phục cưới.

Đại dịch Covid-19 đã làm biết bao nhiêu thứ phải hoãn lại và nhiều lễ cưới cũng không ngoại lệ. Thời điểm hiện tại dịch đã dần được kiểm soát nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn đồ cưới của các cô dâu trong thời gian sắp tới.

Xu hướng đồ cưới phá cách, độc đáo năm 2022 cho các cô dâu tham khảo

Năm 2022, những kiểu dáng phi truyền thống tiếp tục được ưa chuộng

Rất nhiều cô dâu đã chọn trang phục có vẻ ngoài hầm hố, cá tính hơn để “bung xõa” bù cho khoảng thời gian bị Covid-19 hạn chế

Những bộ vest không còn là của riêng chú rể, ngày nay nhiều cô dâu cũng chọn cho mình trang phục cưới là áo và quần thay vì váy xòe lộng lẫy quen thuộc.

Ngoài ra, các quy tắc thường thấy trong trang phục cưới cũng dần được phá vỡ. Không rập khuôn lễ phục phải màu trắng tinh khiết, nhiều nhà thiết kế đã sử dụng các loại vải đầy màu sắc khi xây dựng các tác phẩm của họ.

Nếu ngại sử dụng những màu quá nổi bật, các nàng vẫn có thể chọn cho mình những màu pastel dịu nhẹ, đảm bảo tôn trọng cá tính và vượt qua ranh giới trong trang phục cô dâu truyền thống.

Bên cạnh những cô dâu cá tính mạnh cũng có các nàng trung thành với phong cách ngọt ngào, tiểu thư.

Natasha Knights, nhà thiết kế thời trang tại Phase Eight cho rằng xu hướng thời trang cưới năm tới sẽ tập trung vào sự lãng mạn. Bà cho biết các cô gái thường nghĩ đến ren, vải tuyn, tay áo quá khổ và một chút boho - những kiểu váy áo rộng, form dáng maxi.

Lựa chọn chất liệu vải cho váy cưới, cô dâu có thể sử dụng ren để đảm bảo ngọt ngào nhưng vẫn không lỗi mốt.

Ngoài ra, lụa bóng cũng là một sự lựa chọn thông minh khi đảm bảo mềm mượt, thoải mái cho các nàng suốt cả ngày dài.

Với cổ áo, các loại cổ áo tròn sẽ nhường chỗ cho cổ vuông và cổ cao trong xu hướng năm sau.

Những chiếc váy của các hãng lớn đều có đường viền cổ vuông, kết hợp với những đường bóng hoàn hảo cho cô dâu có gu thẩm mỹ hiện đại.

Còn những bộ trang phục với đường viền cổ cao thì có thể tạo thêm nét cổ điển cho chiếc váy, phù hợp với những người thích sự kín đáo.

Tay áo chuông hoặc tay phồng sẽ là sự phối hợp hoàn hảo cho những cô dâu trendy, thường xuyên cập nhật xu hướng.

Đám cưới có xu hướng diễn ra vài tháng hoặc vài năm sau khi các cặp đôi đính hôn, nên việc lập kế hoạch trước là điều quan trọng. Vì thế các cặp đôi có thể tham khảo xu hướng thời trang váy cưới 2022 để lấy cảm hứng cho ngày trọng đại của mình.

Nguồn: Rita Vinieris, Kaviar Gauche, Scorcera, Andrew Kwon, Francesca Avila, Willowby, @Dudihasson, Halfpenny London, THEIA, Eisen-stein, Yolancris, Ines Di Santo, Reem Acra, Verdin, Galia Lahv, WONA Concept, Marco Guastalla, Rosa Clara, Odyline, Marchesa, Whistles, Pace Rabanne, Make Tumang, KLOOK, KAMA studio, Brides

Top
Top