Xử lý nghiêm các phương tiện 'bị công an tạm giữ vẫn đi hút cát lậu'

08/12/2015 12:55 GMT+7

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định sẽ xử lý nghiêm các phương tiện tái vi phạm khai thác cát lậu.

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định sẽ xử lý nghiêm các phương tiện tái vi phạm khai thác cát lậu.

Ghe sắt bị bắt tại sông Mỏ Nhát - Ảnh: Nguyễn LongGhe sắt bị bắt tại sông Mỏ Nhát - Ảnh: Nguyễn Long
Ngày 8.12, thượng tá Nguyễn Nhuận Quỳnh, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ vụ 6 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhát mà lực lượng biên phòng đã bắt giữ vào rạng sáng 4.12 (Thanh Niên Online đã thông tin).
Theo thượng tá Quỳnh, trong 6 phương tiện bị bắt giữ, có 1 sà lan,1 ghe bầu từng bị đơn vị này bắt giữ trong một vụ khai thác cát trái phép ngày 4.4 cũng trên sông Mỏ Nhát.
Hai phương tiện này nằm trong 16 phương tiện khai thác cát trái phép bị biên phòng bắt giữ sau đó khởi tố vụ án, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
“Không hiểu sao hai phương tiện này đã bị công an tạm giữ nhưng vẫn đi khai thác cát trái phép. Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm bằng cách là tịch thu phương tiện”, thượng tá Quỳnh cho hay.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vẫn đang chờ báo cáo cụ thể việc các sà lan và ghe bầu, mà công an có quyết định tạm giữ trước đó, đi khai thác cát trái phép.
“Chúng tôi đã ra quyết định tạm giữ 16 phương tiện khai thác cát trái phép ngày 4.4 mà Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao. Sau đó, chúng tôi đã giao lại cho chủ phương tiện vi phạm quản lý. Giờ chủ phương tiện lại đưa phương tiện đi khai thác cát trái phép thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, lãnh đạo này nói.
Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhát xuất hiện từ nhiều năm nay. Từ năm 2009, lực lượng biên phòng đã ra quân nhiều lần, bắt giữ hàng chục phương tiện khai thác cát trái phép.
Cụ thể, ngày 4.4, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập kích bắt giữ 7 sà lan, 9 ghe bầu. Ngày 4.12, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục bắt giữ 6 phương tiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.