Xử lý nghiêm nhà thầu yếu kém, làm ảnh hưởng tiến độ sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
16/10/2023 20:09 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý nghiêm những nhà thầu, tư vấn giám sát yếu kém, không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Chiều 16.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Xử lý nhà thầu nào yếu kém, không đủ năng lực - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành

LÊ LÂM

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng nhấn mạnh sân bay Long Thành là công trình có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, biểu tượng khẳng định sự vươn lên của Việt Nam.

Phó thủ tướng yêu cầu ACV và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình. Công tác phòng chống cháy nổ phải chặt chẽ, nghiêm minh theo tiêu chuẩn cao nhất và đánh giá đầy đủ tác động ô nhiễm môi trường…

Ban quản lý dự án, các nhà thầu, cơ quan tư vấn, giám sát phải chỉ ra những vấn đề còn tồn tại có thể gây rủi ro, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của công trình để có phương án dự phòng chủ động.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Xử lý nhà thầu nào yếu kém, không đủ năng lực - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiên quyết xử lý nhà thầu, tư vấn giám sát yếu kém, không đủ năng lực, thiếu trách nhiệm

LÊ LÂM

Cũng theo Phó thủ tướng, một hạng mục thành phần nếu bị chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. "Những nhà thầu, tư vấn giám sát nào yếu kém, không đủ năng lực, buông lỏng, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án thì phải xử lý nghiêm", Phó thủ tướng kiên quyết.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu phát động phong trào thi đua tại sân bay Long Thành. Đơn vị nào làm tốt thì biểu dương, khen thưởng kịp thời, đơn vị nào yếu kém phải kiên quyết xử lý nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo ACV cho biết đến nay đã nhận bàn giao 100% mặt bằng sạch giai đoạn 1 để thi công. Gói thầu san nền, thoát nước sân bay Long Thành hiện đã đạt khoảng 90% khối lượng công việc.

ACV cũng đã chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất H.Long Thành (Đồng Nai) số tiền hơn 950 tỉ đồng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (T1, T2).

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Xử lý nhà thầu nào yếu kém, không đủ năng lực - Ảnh 3.

Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc thi công hạng mục nhà ga hành khách

LÊ LÂM

Đối với gói thầu thi công nhà ga hành khách (hạng mục quan trọng và phức tạp nhất trong giai đoạn 1), các nhà thầu đã huy động hơn 300 thiết bị máy móc, vật tư phục vụ thi công. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều nhưng các nhà thầu cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra sau hơn một tháng thi công.

Gói thầu hạ tầng cảng hàng không gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hoá...) và các công trình khác cũng đang được các nhà thầu khẩn trương thi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.