Xử lý ngôi mộ Hán ngàn năm tuổi trong khuôn viên trường học như thế nào?

05/12/2022 16:16 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra phương án xử lý ngôi mộ Hán trong khuôn viên Trường THCS Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa), còn nhà trường thì tỏ ra “e ngại” nếu để ngôi mộ tồn tại song song trong khuôn viên.

Ngày 5.12, công trường xây dựng khu nhà hiệu bộ của Trường THCS Hàm Rồng (tại phố Hàm Long, P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) vẫn đang phải dừng thi công để chờ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đưa ra biện pháp xử lý ngôi mộ Hán phát hiện trong quá trình đào móng thi công công trình.

Cận cảnh ngôi mộ Hán ngàn năm tuổi trong khuôn viên trường học ở Thanh Hóa

Ngôi mộ Hán dài khoảng 3 m, rộng 1,2 m phát hiện trong khuôn viên Trường THCS Hàm Rồng

Minh Hải

Bà Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Rồng, cho biết ngày 29.11, khi nhà thầu động thổ thi công khu nhà hiệu bộ của trường thì phát hiện ngôi mộ, nên nhà trường đã báo cáo với chính quyền địa phương để tổ chức bảo vệ, lập biên bản, và báo cáo cơ quan chức năng.

“Nhà trường mong muốn các cơ quan chức năng sớm có đánh giá, xem xét để đưa ra kết luận phù hợp, để nhà thầu tiếp tục thi công, để trường sớm có khu hiệu bộ đưa vào hoạt động. Hiện nay hơn 20 cán bộ, giáo viên của trường không có phòng làm việc, phải ngồi nhờ trong các phòng chức năng, nên rất khó khăn cho chúng tôi”, bà Hải chia sẻ.

Xem nhanh 20H ngày 5.12: Bí ẩn ngôi mộ Hán ngàn tuổi ở Thanh Hóa | Bảo vệ chung cư trộm ô tô đi cầm cố?

Đến ngày 5.12, cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa đưa ra hướng xử lý cụ thể, là tiếp tục giữ nguyên hiện trạng ngôi mộ để tồn tại song song với công trình trường học hay khai quật để có mặt bằng sạch cho nhà trường. Còn về phía nhà trường, lãnh đạo Trường THCS Hàm Rồng tỏ ra “e ngại” nếu để ngôi mộ tồn tại song song với khu nhà hiệu bộ.

“Nếu vẫn quây lại ngôi mộ và tiếp tục xây dựng thì cũng có chút e ngại. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, nhờ các cơ quan ban ngành khắc phục”, bà Nguyễn Thị Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Rồng nói thêm.

Vị trí ngôi mộ nằm giữa khu nhà hiệu bộ đang được xây dựng

Minh Hải

Ông Trịnh Đình Dương, Giám đốc Bảo tàng Thanh Hóa, cho biết sau khi được Sở VH-TT-DL Thanh Hóa giao kiểm tra, nghiên cứu, và có hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục xử lý di vật thì đơn vị này đã lập biên bản hiện trường, đồng thời sẽ tham vấn ý kiến của các chuyên gia để đưa ra biện pháp xử lý.

Ông Dương cũng cho biết thêm sẽ họp hội đồng chuyên môn để xem xét và bàn biện pháp xử lý, hiện chưa đưa ra hướng xử lý cuối cùng.

Đồ gốm phát hiện bên trong ngôi mộ

Minh Hải

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 29.11, trong lúc đào móng thi công khu nhà hiệu bộ Trường THCS Hàm Rồng, đơn vị thi công đã phát hiện ngôi mộ Hán hình vòm, xây bằng gạch, chiều dài khoảng 3 m, rộng 1,2 m.

Bên trong ngôi mộ không phát hiện xương cốt, chỉ phát hiện có 2 chiếc bình, 4 bát, 4 lọ đều bằng gốm; và một số mảnh nhỏ khác bằng đồng và sắt.

Bước đầu, Bảo tàng Thanh Hóa xác định đó là mộ Hán cỡ nhỏ, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 3 đến thứ 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.