Xử lý sạt lở ở ĐBSCL không thể chờ 3 năm nữa

Đình Tuyển
Đình Tuyển
28/04/2018 11:15 GMT+7

Lãnh đạo 2 tỉnh Trà Vinh và An Giang cho rằng vấn đề sạt lở cần phải thực hiện ngay, không thể chờ đến 3 năm nữa...

Ngày 27.4, tại Cần Thơ, Bộ TN-MT tổ chức hội thảo tham vấn đối với dự thảo Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chương trình hành động được chia thành 2 giai đoạn: từ 2018 - 2020 và 2021 - 2030.
Tại hội thảo, lãnh đạo 2 tỉnh Trà Vinh và An Giang cho rằng vấn đề sạt lở cần phải thực hiện ngay, không thể chờ đến 3 năm nữa (giai đoạn 2021 - 2030) mà phải làm ngay trong giai đoạn đầu (2018 - 2020).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.