Biết ông V.V.T hay đến chợ đầu mối Thủ Đức thu tiền của tiểu thương rau quả nên Huỳnh Thanh Việt và Phú (cả hai đang bỏ trốn) bàn nhau rủ các bị cáo trên tổ chức cướp. Tối 5.5.2009, Phú và Mạnh cảnh giới, còn Việt và Lâm đuổi theo dùng tuýp sắt đánh vào mặt làm nạn nhân ngã xe bất tỉnh. Cả nhóm lấy đi chiếc xe Attila màu đỏ chạy về Bình Dương, mở cốp xe lấy gói tiền 900 triệu đồng rồi đẩy xe bỏ giữa sông.
Sau đó, Việt giữ lại 500 triệu đồng, số còn lại cả bọn chia nhau. Ngày 5.6.2009, một nhóm đi chích cá phát hiện chiếc xe nên vớt vào bờ, kiểm tra thấy một gói nhỏ ở giữa bình xăng có khoảng 37 triệu đồng nên lấy tiền chia nhau. Hôm sau, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe, kiểm tra thấy trong hộc phía trước có hơn 139 triệu đồng. Những người đi chích cá sau đó đã đến công an trình báo, nộp lại tiền nên không bị khởi tố.
Lê Nga
Bình luận (0)