Xuất hiện phương án tháo ngòi khủng hoảng tài trợ giữa HAGL và VPF

25/01/2023 19:09 GMT+7

Cuộc xung đột quyền lợi giữa nhà tài trợ của V-League 2023 và CLB HAGL có thể được giải quyết ổn thỏa. Mới đây đã xuất hiện ý tưởng dung hòa lợi ích của các bên, trên tinh thần vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

HAGL bước vào mùa giải mới với nhiều thay đổi về lực lượng

Minh Trần

Câu chuyện xung quanh nhãn hàng nước tăng lực của hai nhà tài trợ (một cho VPF, một cho HAGL) đang là vấn đề thời sự nóng hổi của bóng đá Việt Nam. Khi các bên đang chuẩn bị có cuộc hẹn nhằm tháo gỡ ngòi nổ, đã bất ngờ xuất hiện cách giải quyết được xem là khá tích cực và có thể giúp vụ việc trở nên êm thấm. Đó là ý tưởng nhường có điều kiện quyền tài trợ V-League 2023.

Như chúng tôi đã đưa tin, trước thềm V-League 2023, bóng đá Việt Nam xôn xao trước những tranh cãi xung quanh quyền quảng bá đối với các sản phẩm thuộc ngành hàng độc quyền của nhà tài trợ chính giải vô địch bóng đá quốc gia V-League với nhà tài trợ mới của HAGL.

Đây là trường hợp rất đáng chú ý, có thể xem là một điển hình về khai thác tài trợ giữa BTC V-League với các CLB, nhất là khi giá trị tài trợ đều rất khủng, nếu một bên nào mất mát cũng là thiệt thòi lớn cho bóng đá Việt Nam.

Ngày 25.1, xuất hiện nguồn tin được cho là có mối quan hệ tốt với cả HAGL lẫn nhà tài trợ chính của V-League và nguồn tin này đưa ra ý tưởng khá thú vị.

HAGL hứa hẹn sẽ cải tổ nhiều từ mùa 2023

Khả Hòa

Trước đó, trên tinh thần hỗ trợ cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nhà tài trợ V-League hiện tại đã cam kết đồng hành trong 3 mùa giải từ 2022 - 2024, đặc biệt khẳng định quyền độc quyền không phải là điều kiện mà họ tự đặt ra, mà chính là điều khoản phổ biến có sẵn, mang tính nối tiếp mà VPF đã thực hiện với các đời nhà tài trợ khác.

Ý tưởng để giải quyết xung đột được đưa ra với tiêu chí cao nhất: Sẵn sàng nhường quyền tài trợ V-League nếu các bên cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là phát triển bóng đá Việt Nam.

Theo đó, nhà tài trợ V-League sẽ cho phép nhà tài trợ của CLB HAGL thay thế mình tài trợ cho toàn bộ giải đấu, nếu đảm bảo 3 điều kiện rõ ràng.

Thứ nhất, việc nhường quyền tài trợ được sự đồng ý của VPF. Thứ hai, nhà tài trợ thay thế cam kết tài trợ cho V-League ít nhất trong 3 mùa giải liên tiếp với giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng giá trị hợp đồng tài trợ hiện tại đang ký với VPF.

V-League 2023 sắp khởi tranh

Khả Hòa

Và cuối cùng, nhà tài trợ thay mới của V-League cam kết đồng ý để 14 CLB tham gia V-League được sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực, hình ảnh quảng cáo sản phẩm trùng với ngành hàng của nhà tài trợ này.

Ngoài ra, nhà tài trợ hiện tại của V-League cũng sẽ dành toàn bộ kinh phí đáng ra được dùng để tài trợ cho V-League 2023 vào việc hợp tác với VPF xây dựng một quỹ phát triển bóng đá Việt Nam nếu các điều kiện trên được đảm bảo và việc chuyển giao quyền tài trợ V-League được thực hiện.

Tất nhiên đây mới chỉ là ý tưởng đưa ra từ một nguồn thông tin được đánh giá là khá am hiểu tình hình bóng đá Việt Nam.

Bản thân cuộc xung đột sẽ chỉ có thể được tháo ngòi khi các bên, bao gồm VPFHAGL dẹp bỏ bất đồng, bình tĩnh làm việc lại với nhau, trên tinh thần xây dựng, vì cái chung để làm sao V-League 2023 khởi tranh thuận lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.