Xuất hiện rạn nứt trong giới lãnh đạo Ukraine về cuộc xung đột với Nga?

Xuất hiện rạn nứt trong giới lãnh đạo Ukraine về cuộc xung đột với Nga?

La Vi
La Vi
08/11/2023 14:00 GMT+7

Theo tờ The New York Times, đã xuất hiện những rạn nứt trong giới lãnh đạo Ukraine, thể hiện qua những lời chỉ trích công khai gần đây đối với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi.

Vị tướng Ukraine gần đây tuyên bố rằng cuộc xung đột với Nga đã đi vào tình trạng "chôn chân tại chỗ" và không bên nào có thể sớm đạt được bước tiến đáng kể.

Một bài báo trên tờ The New York Times cho rằng lời chỉ trích công khai từ Văn phòng Tổng thống Ukraine nhắm vào tướng Zaluzhnyi “báo hiệu sự rạn nứt đang nổi lên giữa giới lãnh đạo quân sự và dân sự vào thời điểm vốn đã đầy thử thách đối với Ukraine”.

Theo bài báo, tin đồn về căng thẳng giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và tướng Zaluzhnyi đã lan truyền ở Ukraine hơn một năm nay. Tuy nhiên, với việc phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống Ihor Zhovkva công khai chỉ trích bài viết của tướng Zaluzhnyi, báo The New York Times bình luận rằng đó là lần đầu tiên sự chia rẽ này được thể hiện công khai.

Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ The Economist, ông Zaluzhnyi cho rằng Nga và Ukraine đang rơi vào tình trạng bế tắc trên chiến trường, giống như tình hình từng xảy ra trong Thế chiến 1. Ông chỉ ra rằng: “Nguy cơ lớn nhất của một cuộc chiến tranh chiến hào tiêu hao là nó có thể kéo dài nhiều năm, làm suy kiệt Ukraine”.

Vị tướng cũng dự đoán rằng quân đội Ukraine khó có thể đạt được bước đột phá lớn, trừ khi được đồng minh cung cấp các loại vũ khí tiên tiến hơn.

Bình luận về bài viết của ông Zaluzhnyi, ông Zhovkva nói vị tướng lẽ ra nên giữ kín những suy nghĩ của mình. Vị quan chức chính phủ nói: “điều mà tôi không muốn làm, là bình luận với báo chí… về những gì đang xảy ra ở mặt trận [và] những gì có thể xảy ra ở mặt trận". Ông cho rằng những tiết lộ như vậy sẽ có lợi cho Nga.

Ông cho biết đã nhận được các cuộc điện thoại từ các quan chức phương Tây đang hoang mang muốn biết Kyiv có thực sự đang đi vào ngõ cụt hay không.

Tổng thống Zelensky cuối tuần trước cũng khẳng định tình hình chiến sự không hề rơi vào bế tắc.

Tranh cãi nội bộ nổi lên khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine có thể sắp đi vào hồi kết mà không đạt được kết quả đáng kể. Giới lãnh đạo Kyiv thừa nhận chiến dịch đã không suôn sẻ như kế hoạch, và úp mở quy trách nhiệm cho phương Tây vì đã không cung cấp vũ khí đầy đủ, kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.