Xuất khẩu đang như "gà mắc tóc"

14/03/2008 22:38 GMT+7

"Chúng tôi đang chịu lỗ, sắp phải phá sản, phải thu hẹp sản xuất, phải hủy hợp đồng xuất khẩu, phải sa thải công nhân...", đó là những lời kêu cứu khẩn thiết của rất nhiều doanh nghiệp (DN) tại Hội nghị xuất khẩu do Bộ Công thương tổ chức vào hôm qua 14.3.

"Uống thuốc độc để giải khát"

Theo thống kê của Bộ Công thương, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 3 đã giảm nhanh từ 29% xuống còn 23,3% trong vòng 1 tháng do ảnh hưởng của tình hình tài chính tiền tệ, lạm phát lớn, cùng với việc đồng USD mất giá so với VNĐ. Ông Phạm Thế Dũng - Vụ trưởng Vụ Xuất khẩu (Bộ Công thương) - cho biết: "Trước tình hình kinh tế biến động, Chính phủ vừa mới có văn bản chỉ đạo điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng từ 22% lên 25% để bù đắp vào các ngành khác, thế nhưng tốc độ xuất khẩu lại giảm trong quý 1 là một điều rất đáng lo ngại. Nếu không tính đến giá trị dầu thô thì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt 15%".

Ông Nguyễn Thái Học - Phó chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam - kêu cứu: "Hiện nay đang vào vụ thu hoạch điều nhưng DN chúng tôi không có tiền để mua vì ngân hàng không cho vay, bán ngoại tệ thì ngân hàng không mua vào, tỷ giá thay đổi khiến cho mỗi tấn sản phẩm xuất khẩu DN bị lỗ từ 2,5 - 2,7 triệu đồng. Càng xuất khẩu thì càng lỗ nên chỉ có thể thu hẹp sản xuất. Hiện nay các DN ngành điều đang nợ đại lý và nông dân khoảng 50% sản lượng điều thu mua và sắp tới sẽ có nhiều vụ kiện cáo vì chậm thực hiện hợp đồng với đối tác nước ngoài". Ông Đỗ Hà Nam - Giám đốc Công ty Intimex, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam - cũng than: "Với tình hình tài chính khó khăn như hiện nay, chúng tôi xuất khẩu 1 tháng được 10.000 tấn cà phê thì đã lỗ mất 7,5 - 10 tỉ đồng do chênh lệch tỷ giá. Trước giờ chưa khi nào chúng tôi thu được lợi nhuận 30 - 40 tỉ đồng/năm mà với mức lỗ này thì chúng tôi sẽ đi về đâu?".

Bi quan hơn, ông Phạm Trung Cang - Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam - cho biết: "Từ đầu năm đến nay chính sách tài chính của Nhà nước thay đổi quá nhanh khiến cho DN không tiên liệu được. DN nhựa chúng tôi không còn con đường nào khác là phải giảm sản xuất, sa thải công nhân vì càng sản xuất càng lỗ. DN cắn răng vay mức lãi suất cao như hiện nay thì chẳng khác nào đang uống thuốc độc để giải khát". Ông Lê Ngọc Thành - Giám đốc Công ty Da Tây Đô (Cần Thơ) - trăn trở: "Công ty chúng tôi nhỏ, vốn hoạt động khoảng 25 tỉ đồng, nhưng từ đầu năm đến nay xuất khẩu mỗi tháng 15 triệu USD thì đã lỗ mất 690 triệu đồng do tỷ giá và lạm phát. Thử hỏi chúng tôi tồn tại được bao lâu?".

Các doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó khăn lớn do USD mất giá, lãi suất vay ngân hàng tăng cao - Ảnh: Đ.N.T

Giải pháp nào?

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam - nêu ý kiến: "Các DN xuất khẩu gạo hiện nay đang phải vay ngân hàng với lãi suất 1,5-1,8%/tháng. DN nhỏ hơn thì không vay được tiền, nên không mua được hàng xuất thực hiện hợp đồng. Giải pháp cấp thiết hiện nay là phải điều chỉnh tỷ giá hợp lý đồng thời thông báo trước cho DN những dự báo tỷ giá". Ông Hoàng Cảnh - Phó tổng thư ký Hiệp hội Gỗ Việt Nam - cũng đề nghị: "Ngân hàng phải giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước phải thu mua ngoại tệ của DN xuất khẩu".

Mọi kiến nghị tập trung vào ngân hàng, nhưng ngay chính các ngân hàng cũng đang gặp những rào cản. Ông Nguyễn Giang Nam - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Nam Việt, giãi bày: "Các ngân hàng cổ phần cũng đang gặp khó khăn trước tình hình tài chính hiện nay chứ không phải sung sướng gì. Chúng tôi không có tiền để mua vào, cũng không có tiền để cho vay. Không ai vay, chúng tôi mất khách hàng...". Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - trách móc: "Từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ từ chối thu mua ngoại tệ của các khách hàng chúng tôi quản lý, nhất là các DN sản xuất, xuất khẩu. Vấn đề là trước nay các DN xuất khẩu thường hay qua lại với các ngân hàng lớn mà bỏ quên các ngân hàng khác có những ưu đãi hỗ trợ xuất khẩu. Thậm chí chúng tôi khi đến chào cho vay còn bị đuổi về. Hiện nay Ngân hàng Đông Á cũng đang cho các DN truyền thống vay với lãi suất 1,2% và nếu cao hơn một chút thì cũng trong mức cầm cự được của DN"...

Trước những ý kiến "kịch liệt" của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Biên - Thứ trưởng Bộ Công thương, nói: "Thật ra những biến động về tỷ giá USD hay suy thoái kinh tế đều được chúng tôi thông báo, nhưng các DN chưa nắm bắt kịp thời và xử lý hiệu quả. Nhiều DN cho rằng phải phá sản, hủy hợp đồng, sa thải công nhân... là những nhận định quá bi quan, chúng ta vẫn còn cơ hội và vẫn còn giải pháp, trước mắt là phải đa dạng hóa ngoại tệ thanh toán, cải thiện quan hệ với nhiều ngân hàng khác nhau, nếu bắt buộc phải thanh toán bằng USD thì cần thỏa thuận bảo hiểm tỷ giá giữa người mua và người bán. Bộ Công thương cũng đề nghị các ngân hàng ưu tiên thu mua ngoại tệ của các DN xuất khẩu, ngoại tệ có nguồn gốc từ xuất khẩu và dành lãi suất ưu đãi nhất cho các DN trong ngành nông, lâm nghiệp". Ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cũng cho rằng sẽ tập hợp tất cả những kiến nghị của DN để báo cáo với Thủ tướng và đưa ra giải pháp tháo gỡ sớm nhất cho DN.

Sáng 14.3, tại Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) do Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội và Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức, ông Trần Xuân Mai - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Nam Định (ông Mai cũng là giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu về sản phẩm tre nứa) - lại không phát biểu về thuế mà kêu cứu vấn đề lãi suất. Ông Mai nói: "Chúng tôi xuất khẩu thu trực tiếp USD nhưng tỷ giá thì giảm. Vay vốn thì trước đây được vay bằng ngoại tệ nhưng mấy hôm trước ra ngân hàng thì không được vay bằng USD nữa mà bị bắt phải vay bằng VNĐ với lãi suất lên tới 1,4%/tháng; trong khi đó nếu vay USD lãi suất chỉ khoảng 0,7%/tháng".

Ông Mai cho biết, chính vì phải vay VNĐ với lãi suất gấp đôi, cộng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào đều tăng rất mạnh, công ty của ông Mai cùng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cùng ngành khác tại Nam Định đã phải ngừng sản xuất. "Hiện chúng tôi đã đóng cửa 80% các cơ sở của mình rồi và hàng chục nghìn lao động đã phải nghỉ việc", ông Mai tiết lộ.

H.Ly

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.