Xuất khẩu ngày càng khó khăn

22/12/2015 06:54 GMT+7

Năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng ở mức vừa phải do nhu cầu thị trường thế giới không cao nên một số mặt hàng được coi là thế mạnh của VN bị ảnh hưởng.

Năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng ở mức vừa phải do nhu cầu thị trường thế giới không cao nên một số mặt hàng được coi là thế mạnh của VN bị ảnh hưởng.

Hôm qua (21.12), tại cuộc tọa đàm về tình hình xuất nhập khẩu năm 2015, ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết đến thời điểm này đã có thể chắc chắn, tăng trưởng xuất khẩu năm nay sẽ đạt gần mức Quốc hội đặt ra (tăng khoảng 10%) và mức nhập siêu ở dưới 5% (trên tổng kim ngạch xuất khẩu).
Theo Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, năm nay, kim ngạch xuất khẩu tăng ở mức vừa phải do nhu cầu thị trường thế giới không cao nên một số mặt hàng được coi là thế mạnh của VN bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, xu hướng bảo hộ mậu dịch của nhiều thị trường, các nước tăng cường hàng rào kỹ thuật nhằm vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nông sản... trong năm qua cũng khiến VN gặp khó khăn.
Những khó khăn này theo ông Tuấn, còn kéo dài đến năm sau nếu các doanh nghiệp không tự nâng cao năng lực để cạnh tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.