Xuất khẩu thủy sản đình trệ đến hết tháng 10

Chí Nhân
Chí Nhân
14/08/2022 17:17 GMT+7

Nguyên nhân là do nhiều nhà nhập khẩu thủy sản của Việt Nam thông báo tạm ngưng nhận hàng vì sức tiêu dùng giảm.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết: 7 tháng qua ngành thủy sản xuất khẩu đạt 6,7 tỉ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó đặc biệt là cá tra, mặt hàng chủ lực của Việt Nam đang chi phối 95% nguồn cá thịt trắng toàn cầu, tăng 80%.

Nhiều công ty xuất khẩu thủy sản đang đối mặt với khó khăn ở cả nguồn vốn và thị trường tiêu thụ

Công Hân

Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản nói chung đang đứng trước rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vốn và đầu ra cho sản phẩm. Ở nhiều nước nhập khẩu, lạm phát tăng cao khiến người dân giảm tiêu dùng, nhiều nhà nhập khẩu vì thế tạm ngưng nhận đơn hàng từ nay đến tháng 10. Điều này khiến các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu áp lực hàng tồn kho, khó xoay sở dòng tiền để trả vay ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp cho hay, khoảng một tuần qua, ngân hàng thông báo sẽ không cho vay mới khiến doanh nghiệp không thể tiến hành thu mua cá, tôm cho nông dân.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao, đặc biệt là giá thức ăn chăn nuôi đã tăng khoảng 20% kể từ sau dịch Covid-19. Thức ăn chăn nuôi hiện chiếm tới 65 - 70% giá thành sản phẩm cá tra, tôm nguyên liệu. Ngoài ra, các chi phí đầu vào khác như bao bì, hóa chất, vận chuyển… đều tăng.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng nhờ tốc độ tăng mạnh trong 7 tháng qua, nên dự báo cả năm 2022 xuất khẩu thủy sản vẫn đạt trên 10 tỉ USD, tăng từ 12 - 15% so với năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.