Xuất nhập cảnh đầu năm: Nhu cầu tăng gấp đôi, cán bộ tăng ca đến tối

Bá Cường
Bá Cường
31/01/2023 12:12 GMT+7

Nhu cầu làm hộ chiếu tăng gắp đôi, cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình phải tăng ca đến tối.

Nhu cầu tăng gấp đôi ngày thường

Từ sáng sớm, tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình, hàng trăm người dân đã đứng chờ đến giờ làm việc để hoàn tất hồ sơ làm hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu mới.

Xuất nhập cảnh đầu năm: Nhu cầu tăng gấp đôi, cán bộ tăng ca đến tối - Ảnh 1.

Nhu cầu làm lại hộ chiếu mới của người dân sau dịp Tết Nguyên đán tăng gấp đôi so với ngày thường.

BÁ CƯỜNG

Theo ước tính của thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình, chỉ trong 2 ngày làm việc đầu tiên sau dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu của người dân cung cấp lại hộ chiếu tăng gấp đôi ngày thường.

"Trung bình có gần 500 người đến nộp hồ sơ làm hộ chiếu, cung cấp lại hộ chiếu mới để họ sớm xuất, nhập cảnh trở lại sau tết. Đơn vị cũng đã tăng cường cán bộ, tổng lực hoàn thiện sớm nhất các hồ sơ cho người dân", thượng tá Toản nói.

Xuất nhập cảnh đầu năm: Nhu cầu tăng gấp đôi, cán bộ tăng ca đến tối - Ảnh 2.

Thượng tá Toản hướng dẫn cách đăng ký hồ sơ trực tuyến cho người dân.

BÁ CƯỜNG

Hiện nay, việc đăng ký hồ sơ phần lớn đều qua trực tuyến, trước số lượng người dân đến làm việc tăng cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã lên phương án từ trước để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Trong đó, bố trí sẵn khu vực chụp ảnh ngay tại đơn vị, cử cán bộ túc trực tại khu vực đăng ký hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn cho người dân nhập các thông tin...

Cán bộ tăng ca đến tối

Hai ngày qua, các cán bộ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình đang làm việc hết công suất để đẩy nhanh tiến độ công việc. Nhiều cán bộ phải tăng ca đến 18 - 19 giờ tối mới được về nhà.

Xuất nhập cảnh đầu năm: Nhu cầu tăng gấp đôi, cán bộ tăng ca đến tối - Ảnh 3.

Các cán bộ phải tăng ca, làm việc hết công suất để đẩy nhanh tiến độ công việc.

BÁ CƯỜNG

Trung tá Trần Thị Thùy Dương, cán bộ phụ trách bộ phận tiếp dân, cho biết 2 ngày qua không thể về nhà ăn cơm trưa, cả đơn vị đặt cơm hộp để vừa ăn vừa gấp rút làm. Còn buổi tối phải làm cho đến khi hết công dân ngồi chờ thì mới được nghỉ.

"Hôm qua tôi về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Những ngày qua, số lượng người đến đăng ký hồ sơ rất đông. Các anh chị em cũng thấu hiểu vì phần lớn họ đều từ các huyện thị chạy về, nhiều người chờ cả ngày để mong sớm trở về nhà", trung tá Dương chia sẻ.

Xuất nhập cảnh đầu năm: Nhu cầu tăng gấp đôi, cán bộ tăng ca đến tối - Ảnh 4.

Ông Thành chờ con trai mình hoàn thiện các hồ sơ làm hộ chiếu.

BÁ CƯỜNG

Để con trai hoàn tất các thủ tục xuất nhập cảnh, anh Nguyễn Chí Thành (46 tuổi, ở TT.Phong Nha, H.Bố Trạch, Quảng Bình) từ sớm đã chở con bằng xe máy chạy quãng đường hơn 50 km đến TP.Đồng Hới. Nhưng vì số lượng người quá đông, đến 10 giờ trưa anh vẫn phải chờ.

Xuất nhập cảnh đầu năm: Nhu cầu tăng gấp đôi, cán bộ tăng ca đến tối - Ảnh 5.

Chị Hiền cùng bố đang chờ những bước cuối cùng để sớm quay trở về nhà.

BÁ CƯỜNG

"Con trai tôi chuẩn bị du học ở Nhật Bản, tôi cũng có nghe ngóng thông tin thường sau tết, nhu cầu xuất nhập cảnh tăng cao nên cũng tính toán giờ giấc, đưa con đi thật sớm. Nhưng khi đến nơi đã có hàng chục người khác đứng chờ vào giờ làm việc trước cổng cơ quan", anh Thành nói.

Từ TX.Ba Đồn về, chị Nguyễn Thị Thu Hiền may mắn hơn khi đã hoàn thành xong bước đăng ký, nhập thông tin. Hộ chiếu của chị sau khi hoàn thành sẽ được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh gửi về tận nhà qua đường bưu điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.