Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo tái ngộ học trò cũ Đỗ Hùng Dũng

22/04/2023 18:43 GMT+7

Tranh thủ giai đoạn V-League 2023 tạm nghỉ để nhường chỗ cho SEA Games 32, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã sang Hàn Quốc và gặp lại thầy cũ của mình, HLV Park Hang-seo.

"Xem ai bay từ Việt Nam sang đây để thăm tôi này. Tôi cảm động lắm", HLV Park Hang-seo chia sẻ lên trang cá nhân, kèm với bức ảnh mà ông đang dành cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng một cái ôm. Nhà cầm quân 65 tuổi có cuộc hội ngộ với học trò cũ ở đội tuyển Việt Nam chiều nay (22.4), khi Hùng Dũng tranh thủ thời gian V-League 2023 tạm nghỉ để sang Hàn Quốc gặp thầy Park.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo tái ngộ Hùng Dũng - Ảnh 1.

Thầy trò gặp nhau trong chứa chan tình cảm

FBNV

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo tái ngộ Hùng Dũng - Ảnh 2.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo tái ngộ Hùng Dũng - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo gặp lại Hùng Dũng

FBNV

Ngoài gặp HLV Park Hang-seo, Hùng Dũng cũng gặp lại Nguyễn Văn Toàn, khi cầu thủ sinh năm 1996 đang chơi bóng ở Hàn Quốc trong màu áo CLB Seoul E-Land.

Hùng Dũng là một trong những cầu thủ nổi bật nhất dưới thời HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn lựa Hùng Dũng trong vai trò cầu thủ quá tuổi (cùng với Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức) để dẫn dắt đội Olympic Việt Nam thi đấu tại ASIAD 18.

Nếu HLV Park Hang-seo làm việc ở 1 CLB V.League: Nền móng của cải tổ?

Dù chỉ thi đấu 3 trận vòng bảng, sau đó phải rời giải do chấn thương ngón chân, nhưng Hùng Dũng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm. Hôm Hùng Dũng rời đội về Việt Nam dưỡng thương, ông Park đã dặn dò học trò, rồi đứng ở khách sạn nhìn cho đến khi xe chở Hùng Dũng rời đi.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo tái ngộ Hùng Dũng - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo ngồi cùng 2 học trò cũ ở đội tuyển Việt Nam

FBNV

Hùng Dũng sau đó được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, đồng hành cùng HLV Park ở nhiều giải đấu quan trọng như AFF Cup (2018, 2022), Asian Cup 2019 hay vòng loại World Cup 2022. Anh cũng đóng vai trò quan trọng trên hành trình giành 2 huy chương vàng SEA Games cùng U.22 Việt Nam vào các năm 2019, 2022 cũng trong vai trò cầu thủ quá tuổi.

Ở đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng được ông Park trao băng đội trưởng. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội thi đấu bền bỉ, ổn định, luôn được đánh giá cao cả về chuyên môn lẫn cách sinh hoạt, tập luyện.

Về phần HLV Park Hang-seo, ông đang trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi sau hơn 5 năm làm việc ở Việt Nam. Ông Park đã đến sân theo dõi, cổ vũ Văn Toàn thi đấu trong màu áo Seoul E-Land. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đang ấp ủ những dự án bóng đá tham vọng, dự kiến triển khai tại Việt Nam trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.