Xúc động những dòng sổ tang tiễn biệt 3 liệt sĩ công an PCCC

Thu Hằng
Thu Hằng
05/08/2022 15:21 GMT+7

Nhiều dòng chia sẻ xúc động được các đồng đội, đại diện các đơn vị, bạn bè, người thân ghi trong sổ tang viếng 3 chiến sĩ công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại Hà Nội .

Dẫn đầu đoàn Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và các lãnh đạo Bộ Công an đã đặt vòng hoa, thắp nén hương tiễn biệt 3 liệt sĩ: thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ công an Hà Nội hy sinh trong lúc chữa cháy

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ

Đậu Tiến Đạt

Ghi sổ tang, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng bày tỏ: "Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân”.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi sổ tang

Đậu Tiến Đạt

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc liệt sĩ Đặng Anh Quân, liệt sĩ Đỗ Đức Việt, liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc. Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến. Cầu chúc linh hồn các anh siêu thoát về với tổ tiên với trời Phật”.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng viếng các liệt sĩ

Đậu Tiến Đạt

Người dân Hà Nội xót xa đưa tiễn 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi chữa cháy

Thay mặt tuổi trẻ cả nước và đoàn viếng của T.Ư Đoàn ghi sổ tang, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ: thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi sổ tang

Đậu Tiến Đạt

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “Gương hy sinh anh dũng của các đồng chí sẽ mãi được đoàn viên, tuổi trẻ cả nước ghi nhớ. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh cao đẹp của các đồng chí vì cuộc sống yên bình của nhân dân”.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ

Đậu Tiến Đạt

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trưởng ban lễ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến 3 liệt sĩ. Ông bày tỏ: “Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm màu cờ Tổ quốc, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của Công an Thủ đô; là tấm gương sáng để các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên Công an TP.Hà Nội học tập noi theo”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, ghi sổ tang

Đậu Tiến Đạt

Trước anh linh các liệt sĩ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định: “Lực lượng Công an TP.Hà Nội xin hứa không ngừng phấn đấu, cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó; vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân thủ đô”.

Tới dự lễ viếng có các lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP.Hà Nội, gia đình, người thân, đồng đội các liệt sĩ thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc xúc động chứng kiến lễ nghi lễ phủ cờ lên áo quan các liệt sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ

Đậu tiến đạt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh gửi vòng hoa viếng 3 liệt sĩ.

Tại lễ viếng, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước và trao Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thân nhân 2 liệt sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc

Đậu tiến đạt

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao danh hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thân nhân 2 liệt sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Đông đảo người thân, đồng nghiệp, bạn bè đã đến Nhà tang lễ Quốc gia tiễn đưa 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Đậu Tiến Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.