Xúc động văn tế Giỗ tổ Hùng Vương của thầy giáo ở TP.HCM

Thúy Hằng
Thúy Hằng
30/04/2023 17:13 GMT+7

Nhiều năm qua, cứ đến dịp Giỗ tổ Hùng Vương, thầy và trò Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông, Q.12, TP.HCM đều tổ chức lễ giỗ trang trọng, tôn nghiêm và cùng đọc bài văn tế hào hùng do thầy Võ Thanh Vân, Hiệu trưởng nhà trường viết.

Xúc động văn tế Giỗ tổ Hùng Vương của thầy giáo TP.HCM - Ảnh 1.

Bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương của nhà trường

NGỌC VIỄN ĐÔNG

"Nước có nguồn, cây có cội

Chim có tổ, người có tông

Bảo tồn bản sắc giống nòi để làm người có gốc

Ghi nhớ công ơn tiên tổ cho con cháu biết dòng

Đó là truyền thống Việt bao đời gìn giữ

Truyền lưu câu ca dao ấm mãi không nguôi

"Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba"...

Đó là một đoạn đầu trong văn tế giỗ tổ Hùng Vương do thầy hiệu trưởng Võ Thanh Vân viết.

Xúc động văn tế Giỗ tổ Hùng Vương của thầy giáo TP.HCM - Ảnh 2.

Học sinh dâng hương

NGỌC VIỄN ĐÔNG

Xúc động văn tế Giỗ tổ Hùng Vương của thầy giáo TP.HCM - Ảnh 3.

Học sinh dâng hương lên bàn thờ Quốc tổ

NGỌC VIỄN ĐÔNG

Uống nước nhớ nguồn, kính ngưỡng và biết ơn tổ tiên, yêu nước thương nòi… là những truyền thống quý báu của dân tộc. Việc hình thành và phát triển những đức tính này trong tâm hồn học sinh là một trong những nhiệm vụ lớn của giáo dục.

Với tinh thần ấy, lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông, Q.12, TP.HCM cũng như ở nhiều trường khác trong TP.HCM luôn được tổ chức chu đáo và cảm động. Năm nay chương trình lễ chia thành 2 đợt. Vào ngày thứ hai, 24.4, trong buổi sinh hoạt dưới cờ các em học sinh được ôn lại lịch sử, địa lý và ý nghĩa các truyền thuyết thời đại Hùng Vương.

Xúc động văn tế Giỗ tổ Hùng Vương của thầy giáo TP.HCM - Ảnh 4.

Các em học sinh cùng đọc bài văn tế Giỗ tổ Hùng Vương

THẦY VÕ THANH VÂN CUNG CẤP

Ngày 28.4 vừa qua (nhằm ngày 9.3 âm lịch), toàn trường thực hiện nghi thức giỗ.

Phần chính của buổi lễ bắt đầu với các nghi thức trang nghiêm, long trọng: Lễ dâng đèn, lễ dâng trà, rượu, lễ dâng hương và đánh trống khai lễ.

Sau đó, toàn thể giáo viên, học sinh đã cùng đọc, cùng rung động theo từng câu trong bài văn tế của thầy Võ Thanh Vân, Hiệu trưởng nhà trường (bút danh là Phiêu Thạch Ba).

Trong bài văn tế, có đoạn:

"Chống giặc tự thiếu niên, tài Thánh Gióng vang danh Phù Đổng

Vô tranh bằng đức tịnh, hạnh Sơn Tinh rạng rỡ Tản Viên

Lo nông tang như An Tiêm, hoang đảo thành đồng dưa trù phú

Lòng bao la như Đồng Tử, thành trì hóa dạ trạch tiêu diêu

Gương hiếu đạo mộc mạc Lang Liêu

Tình sắc son thủy chung Cao thị

Trống đồng dội vạn thù khiếp vía

Đàn đá reo muôn dân ca xang

Hai nghìn sáu trăm năm dư là bản hùng ca thần công Bắc địch

Mười tám triều đại nguyên sơ là nôi văn minh thánh tích Nam di"...

Xúc động văn tế Giỗ tổ Hùng Vương của thầy giáo TP.HCM - Ảnh 5.

Biểu diễn văn nghệ trong ngày Giỗ tổ

THẦY VÕ THANH VÂN CUNG CẤP

"Kính lạy chư linh, chúng con nay:

Mượn nhang đèn thể hiện lòng thành

Dâng bánh trái hàm ơn tiên tổ

Nguyện rằng:

Xem giang sơn là máu thịt, tiếp cha ông quyết bảo toàn lãnh thổ,

Giữ văn hiến như tim gan, phối tân học dựng minh triết Việt Nam

Cố sao cho:

Trống Ngọc Lũ rền vang, cáo thế giới Nam quốc sơn hà Nam đế trị

Chiêng Đông Sơn thống thiết, nhắc nhân tâm Văn Lang văn hiến Văn dân trì"…

Xúc động văn tế Giỗ tổ Hùng Vương của thầy giáo TP.HCM - Ảnh 6.

Quốc giỗ là dịp để các em học sinh ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc...

THẦY VÕ THANH VÂN CUNG CẤP

"Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc… Qua buổi lễ tôn nghiêm này, nhà trường luôn hy vọng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau kế thừa và phát huy những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của ông cha trong quá khứ. Từ đó các em không ngừng ra sức rèn đức, luyện tài, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc. Như thế mới xứng đáng là con cháu dòng dõi Tiên Rồng", thầy Võ Thanh Vân, người viết lên văn tế giỗ tổ Hùng Vương bộc bạch.

Thạc sĩ Võ Thanh Vân năm nay 68 tuổi, thầy là giáo viên giảng dạy môn Vật lý. Yêu thích sáng tác thơ văn, trong suốt quá trình giảng dạy, làm công tác quản lý của mình, thầy từng sáng tác nhiều tác phẩm. Thầy cho biết bài Văn tế Giỗ tổ Hùng Vương này được viết lần đầu từ năm 2016, sau đó mỗi năm bài văn tế được chỉnh biên thêm cho hoàn thiện. Đây là năm thứ 8 thầy và trò ngôi trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông, Q.12 cùng đọc bài văn tế trong lễ giỗ Quốc tổ trang trọng, linh thiêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.