Xuống thang căng thẳng ở Kashmir

Khánh An
Khánh An
16/04/2021 10:05 GMT+7

Reuters ngày 15.4 đưa tin Đại sứ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tại Mỹ Yousef Al Otaiba xác nhận rằng nước này đang làm trung gian để Ấn Độ và Pakistan đối thoại nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.

Các nguồn tin cho hay giới lãnh đạo tình báo Ấn Độ và Pakistan đã bí mật đối thoại tại Dubai vào tháng 1, trong nỗ lực mới nhằm xuống thang căng thẳng tại vùng Kashmir tranh chấp.
Ông Yousef cho biết UAE đóng vai trò “xuống thang căng thẳng ở Kashmir và thỏa thuận ngừng bắn, với hy vọng sẽ dẫn đến việc khôi phục các nhà ngoại giao và đưa mối quan hệ trở lại mức lành mạnh”.
Theo các nguồn tin, chính phủ Ấn Độ và Pakistan đã nối lại một kênh ngoại giao không chính thức nhằm hướng đến lộ trình có chừng mực trong việc bình thường hóa quan hệ song phương trong vài tháng tới.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.