Vàng tăng giá 50% trong 15 năm cũng "không có gì ghê gớm"
Chia sẻ tại phiên livestream với chủ đề "Đầu tư chứng khoán, bất động sản hay vàng" ngày 26.3, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển phân tích, năm 2024, giá vàng thế giới tăng khoảng 27% và 3 tháng đầu năm nay tăng khoảng 18%. Giá vàng trong nước tăng cùng nhịp với giá vàng thế giới, song mức tăng thấp hơn một chút.

Sau khi lập đỉnh, giá vàng đang có nhịp điều chỉnh giảm cần thiết
ẢNH: ĐAN THANH
"Xét về chu kỳ dài, bắt đầu từ 2010, trong bối cảnh kinh tế bất ổn, giá vàng cũng tăng rất mạnh. Vàng thế giới chốt ở mức đỉnh khoảng hơn 1.900 USD/ounce. Hiện tại, ngày 25.3, giá vàng thế giới là 3.033 USD/ounce. Như vậy, trong khoảng 15 năm, giá vàng tăng khoảng 50%. Không nên coi giá vàng ở mức trên 3.000 USD/ounce là điều gì ghê gớm, đó cũng là mức tăng trưởng tuần tự. Thống kê trong thời gian dài, đầu tư vào vàng cũng không phải siêu lợi nhuận, vẫn thua nhiều kênh khác".
Ông Hiển ví dụ, nếu đầu tư vào bất động sản trong vòng 15 năm qua thì dù nhà đầu tư "xuống tiền" ở bất kỳ phân khúc nào, ở dạng đầu tư nào, mức tăng giá của bất động sản đều cao hơn mức tăng giá của vàng.
Biến động vàng ngày 27.3: Giá vàng nhẫn vượt 99 triệu đồng một lượng
"Thời gian qua, tôi cho rằng số đông nhà đầu tư vốn đã quen với kênh đầu tư chứng khoán và đầu tư đất thì vẫn bình tĩnh với vàng. Số ít lo sợ đầu tư chứng khoán thua, lĩnh vực đất đai bị ngập bởi nhiều luồng thông tin nên quay về đầu tư vàng", ông Hiển nói.
Chuyên gia vàng Trần Duy Phương lại cho rằng, hiện nay vàng không còn là kênh mà khi bất động sản và chứng khoán bất ổn, nhà đầu tư mới tìm đến.
"Tình hình thị trường vàng những năm gần đây khác xa thời điểm 2010, có biến chuyển khá rõ. Giữa các kênh chứng khoán, bất động sản, vàng, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào vàng với tỷ trọng khoảng 30 - 40%.
Trên thị trường thế giới, lượng vàng được các ngân hàng T.Ư trên mua tích trữ tăng mạnh so với các năm trước. Ngoài ra, các tổ chức, các quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF) cũng đang gia tăng tích lũy vàng", ông Phương nói.
"Xuống tiền dần dần chứ đừng tất tay ngay"
Ở thời điểm giá vàng thế giới đang tròng trành, liên tục sụt giảm từ sau khi lập đỉnh ngày 20.3 vừa qua, nhiều nhà đầu tư trót "đu đỉnh" đang băn khoăn có nên cắt lỗ; nhiều người chưa mua được vàng lại thấp thỏm, khi nào nên "xuống tiền".

Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ thời điểm "xuống tiền" mua vàng để đạt tỷ suất sinh lời cao
ẢNH: ĐAN THANH
Ông Phương phân tích, sau đợt lập đỉnh vừa qua, giới đầu tư thế giới có tâm lý chốt lời khiến giá quay đầu giảm. Đây là sự điều chỉnh cần thiết trước khi giá vàng đi ngang và tiếp tục tăng lên.
Vị này dự báo, tình hình giá vàng suy giảm sẽ diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 tới, đưa giá vàng từ trên 3.000 USD/ounce xuống dưới 2.800 USD/ounce trong tháng 5. Khi đó, giá vàng trong nước có thể sụt giảm về quanh mức 90 triệu đồng/lượng.
Trả lời câu hỏi ngay thời điểm hiện tại, có nên "xuống tiền" mua vàng, ông Phương khẳng định "không nên mua". Lập luận đưa ra là, đầu tư vàng phải lựa chọn thời điểm để đạt tỷ suất sinh lời cao nhất.
Hiện nay, giá vàng thế giới đang ở mốc gần đỉnh lịch sử và giá vàng trong nước dù trượt khỏi mốc 100 triệu đồng/lượng vẫn ở mức rất cao. "Xuống tiền" mua vàng ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có khả năng sẽ rơi vào cảnh "đu đỉnh tạm thời", có thể 4 - 5 tháng sau mới "về bờ". Trong quá trình đó, nhà đầu tư sẽ trải qua tâm lý thấp thỏm, bất an.
"Nếu nhà đầu tư vẫn muốn tranh thủ mua vàng ngay lúc này thì nên chia tổng tiền đầu tư ra từng phần, mua vàng vào từng thời điểm rải rác chứ không nên tất tay ngay", ông Phương nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối Khách hàng cá nhân (Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam), từ góc độ phân bổ tài sản, bất động sản và chứng khoán luôn được xem là kênh dẫn vốn dài hạn với hiệu suất tốt.
Vàng là công cụ bù trừ sự bất ổn trong ngắn hạn, giống như công cụ bảo hiểm, phòng ngừa trường hợp thị trường tài chính thế giới sụt giảm hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ngờ. Bên cạnh bất động sản, chứng khoán, có thể dành một phần đầu tư vào vàng vì tình hình bất ổn có thể sẽ tiếp diễn trong 1 - 2 năm tới. Đương nhiên, nhà đầu tư không nên "all in" vào bất kỳ kênh đầu tư nào mà cần cân đối tỷ trọng phù hợp.
Bình luận (0)