Xuyên Việt Oil dùng tiền mua chuộc thứ trưởng và cả dàn cán bộ Bộ Công thương

18/09/2024 21:24 GMT+7

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil đã dùng tiền để mua chuộc cả dàn cán bộ Bộ Công thương, trong đó có cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Như đã đưa tin, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ "đại án" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) cùng một số đơn vị có liên quan.

Cáo trạng xác định, trong quá trình điều hành Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty này, đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm về quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường. Hậu quả khiến ngân sách thất thoát hơn 1.400 tỉ đồng.

Xuyên Việt Oil dùng tiền mua chuộc thứ trưởng và cả dàn cán bộ Bộ Công thương- Ảnh 1.

Các bị can từ trái qua: Đỗ Thắng Hải, Nguyễn Lộc An và Trần Duy Đông

ẢNH: T.H

Đáng chú ý, sai phạm của Xuyên Việt Oil diễn ra trong suốt thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp tay cho việc này có trách nhiệm của hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công thương.

Cựu thứ trưởng nhận hối lộ để cấp giấy phép kinh doanh

Từ năm 2014, ông Đỗ Thắng Hải là Thứ trưởng Bộ Công thương, có thẩm quyền ký cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và trực tiếp phụ trách Vụ Thị trường trong nước.

Tháng 6.2021, giấy phép do Bộ Công thương cấp chuẩn bị hết hạn và không đủ điều kiện cấp lại, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên liên hệ và chuẩn bị tiền hối lộ cho các quan chức thuộc Bộ Công thương.

Ông Lê Đức Thọ bị truy tố vì nhận hối lộ, siêu xe, đồng hồ xa xỉ

Thông qua giới thiệu, bà Hạnh nhờ ông Hải giúp đỡ trong việc cấp lại giấy phép, hứa sẽ cảm ơn khi cấp lại thành công. Nhận lời, ông Hải giới thiệu bà Hạnh liên hệ với ông Hoàng Anh Tuấn (Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn cụ thể, đồng thời ông Hải cũng gọi điện trực tiếp và chỉ đạo sớm giải quyết hồ sơ của Xuyên Việt Oil.

Từ ý kiến của ông Hải, ông Tuấn báo cáo với ông Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước). Cả hai thống nhất sẽ nâng đỡ cho Công ty Xuyên Việt Oil, theo đúng chỉ đạo của thứ trưởng.

Tháng 11.2021, trên cơ sở đề xuất và tờ trình của ông Tuấn, ông Hải ký ban hành giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến năm 2026.

Sau khi được cấp giấy phép, bà Hạnh cùng nhân viên lên trụ sở Bộ Công thương gặp ông Hải. Tại phòng làm việc, bà Hạnh đưa cho ông Hải túi quà đựng 50.000 USD.

Xuyên Việt Oil dùng tiền mua chuộc thứ trưởng và cả dàn cán bộ Bộ Công thương- Ảnh 2.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil

ẢNH: T.N

Chia nhau tiền hối lộ ngay tại phòng làm việc

Không chỉ ông Đỗ Thắng Hải, bà Mai Thị Hồng Hạnh còn dùng tiền mua chuộc nhiều cán bộ thuộc Bộ Công thương, nhằm bưng bít các sai phạm của doanh nghiệp do mình làm chủ.

Công ty Xuyên Việt Oil vốn không đủ điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Vì thế, bà Hạnh đã hối lộ ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) 400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá 23.000 USD, để "vượt cửa ải" này.

Quá trình làm thủ tục cấp lại giấy phép, bà Hạnh nhờ ông Hoàng Anh Tuấn (Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) giúp đỡ, hướng dẫn, hứa sẽ gửi chi phí. Kết quả điều tra cho thấy, ông Tuấn đã nhận tổng cộng 135.000 USD từ phía bà Hạnh. Hồ sơ của Xuyên Việt Oil do đó mà thuận lợi vượt qua các vòng, không gặp mấy trở ngại.

Ngoài ra, ông Tuấn còn nhận thêm 10.000 USD từ phía bà Hạnh khi đi kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil. Vì điều này, sai phạm trong việc trích lập Quỹ bình ổn giá đã bị bỏ qua, không xem xét, cũng không đề xuất xử lý.

Xuyên Việt Oil dùng tiền mua chuộc thứ trưởng và cả dàn cán bộ Bộ Công thương- Ảnh 3.

Bị can Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước

ẢNH: C.P

Một cán bộ khác nhận tiền từ Xuyên Việt Oil là Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước). Tháng 9.2021, để đạt mục đích xin cấp lại giấy phép, bà Hạnh mua 300.000 USD rồi chỉ đạo đưa cho Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Xuyên Việt Oil) mang đi hối lộ các quan chức Bộ Công thương.

Tại trụ sở Bộ Công thương, Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD nên "rút ruột" 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân. Số tiền 250.000 USD còn lại, Thắng mang vào phòng làm việc đưa cho ông Đông, nói "chị Hạnh có quà gửi cho các anh".

Nhận tiền, ông Đông và ông Tuấn chia nhau quà của Xuyên Việt Oil. Trong đó, ông Đông giữ 120.000 USD, đưa cho ông Tuấn 130.000 USD.

Nộp tiền để khắc phục hậu quả

Theo cáo trạng, các ông Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An cùng bị truy tố tội nhận hối lộ, theo quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, các ông Hải, Đông, Tuấn bị truy tố theo điểm a khoản 4, với khung hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Riêng ông An bị truy tố theo điểm a khoản 3, với khung hình phạt tù từ 15 - 20 năm.

Quá trình điều tra, các bị can nêu trên đều có đơn xin khắc phục hậu quả. Đại diện gia đình ông Hải đã nộp 730 triệu đồng, gia đình ông Đông nộp 120.000 USD, gia đình ông Tuấn nộp 105.000 USD, gia đình ông An nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.