Y án kẻ tạt a xít gây chết người

21/07/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Ngày 21.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi, quê Tiền Giang) về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 21.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi, quê Tiền Giang) về tội "giết người".

Y án kẻ tạt a xít gây chết người
Bị cáo Vũ ở tòa

Hội đồng xét xử nhận định mức án này là tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra. Do bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ làm nghề mua bán điện thoại di động, xe cũ. Vũ và chị N.T.B.N. (33 tuổi, cùng ngụ xã), cả hai đều đã có gia đình và đã có con, sống chung với nhau như vợ chồng tại một căn nhà trọ ở địa phương từ năm 2012.

Đến khoảng tháng 7.2012, Vũ phát hiện chị N. đi chơi với người đàn ông khác nên cả hai thường xảy ra cự cãi, Vũ có ý định sẽ dùng a xít để giết chị N.

Cách 1 tuần khi gây án, Vũ đến tiệm tạp hóa tại phường 1, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) mua một lít a xít sulfuric đậm đặc, chờ cơ hội sẽ ra tay. Trước đó, Vũ thường mua loại a xít này về pha loãng châm vào bình ắc quy của xe máy.

Tối 20.9.2013, Vũ gặp chị N. chạy xe ngang ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, cả hai lại tiếp tục xảy ra cự cãi. Vũ ép chị N. dừng xe lại rồi bất ngờ dùng ca chứa khoảng một lít a xít đã chuẩn bị trước đó tạt vào người chị N., rồi bỏ chạy. Chị N. được người dân ở gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhưng do vết thương quá nặng, bỏng độ II, III, nên đến sáng hôm sau, chị N. tử vong.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Một nam sinh bị tạt a xít
>> Tạt a xít vợ cũ, 20 năm sau lãnh án
>> Điều tra vụ tạt a xít ở Bình Dương
>> Vụ thầy giáo tạt a xít 4 đồng nghiệp: Xem xét lại quy trình thuyên chuyển giáo viên
>> Khởi tố, bắt giam thầy giáo tạt a xít đồng nghiệp 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.