Y án tử hình kẻ phóng hỏa, giết cả nhà anh trai của bạn gái

22/12/2015 17:47 GMT+7

Bị anh trai bạn gái phản đối chuyện tình cảm, Gia mua 4 lít xăng phóng hỏa đốt nhà, giết chết anh chị và cháu 4 tuổi của bạn gái.

Bị anh trai bạn gái phản đối chuyện tình cảm, Gia mua 4 lít xăng phóng hỏa đốt nhà, giết chết anh chị và cháu 4 tuổi của bạn gái.

Bị cáo Gia tại tòa - Ảnh: Ngọc LêBị cáo Gia tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 22.12, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Trần Quốc Gia (38 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Tại tòa, Gia thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo giết nhiều người, giết trẻ em nên cần phải có mức án nghiêm khắc.
Trước đó, ngày 24.9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Gia. Ngay sau đó, Gia kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Gia có quan hệ tình cảm với em gái của anh Nguyễn Đức Thắng từ tháng 9.2012. Trong thời gian yêu nhau, Gia thường đến nhà bạn gái chơi và phụ việc nhà.
Do có mâu thuẫn với anh Thắng nên bạn gái của Gia bỏ nhà lên TP.HCM. Thấy anh trai bạn gái ghét mình và nhiều lần chửi mắng bạn gái, Gia nảy sinh ý định giết anh Thắng.
Chiều 25.5, Gia mua 4 lít xăng đựng vào can nhựa với ý định đốt căn nhà của vợ chồng anh Thắng. Sau đó, đợi đến khuya, Gia thuê xe ôm, mang theo can xăng đến gần nhà anh Thắng chờ thời cơ ra tay.
Khi vợ chồng anh Thắng và con gái 4 tuổi ngủ say, Gia liền chốt cửa ngoài của căn chòi (rộng khoảng 12m2), mở cửa sổ đổ xăng vào giường vợ chồng và con anh Thắng đang ngủ rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang dập lửa nhưng vợ anh Thắng và con gái 4 tuổi đã chết, còn anh Thắng bị bỏng nặng và chết trong bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.