Ý nghĩa của danh hiệu Sinh viên 5 tốt không nằm ở tấm giấy chứng nhận

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
07/01/2024 08:31 GMT+7

Đó là nhắn gửi của PGS-TS Nguyễn Thành Nhân, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH học Sư phạm - ĐH Huế, với sinh viên tại lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9.1).

Tại lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (SV) 9.1.1950 – 9.1.2024 do Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế tổ chức chiều qua 6.1, có hơn 500 SV và đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế tham dự.

Giữ lửa truyền thống

Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Thành Nhân, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, nhấn mạnh vai trò của lực lượng học sinh, SV trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Ý nghĩa của danh hiệu Sinh viên 5 tốt không nằm ở tấm giấy chứng nhận- Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Thành Nhân phát biểu tại buổi lễ

M.L

Theo PGS-TS Nguyễn Thành Nhân, trong dòng chảy lịch sử của phong trào học sinh, SV và tổ chức Hội SV Việt Nam, SV Trường ĐH Sư phạm Huế và nay là Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.

Tấm gương sôi nổi trong hoạt động cách mạng và tranh đấu như Ngô Kha, Trần Quang Long cùng nhiều thế hệ SV với những đêm không ngủ, hàng vạn SV từ giảng đường Sư phạm Huế tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc để thực hiện sứ mệnh trồng người thầm lặng... đã bồi đắp truyền thống vẻ vang này.

Dịp này, PGS-TS Nguyễn Thành Nhân biểu dương các SV được trao tặng giải thưởng như: Sao tháng Giêng cấp T.Ư, cấp tỉnh, cấp ĐH Huế; SV được công nhận đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh, ĐH Huế và trường…

Không say sưa với thành tích

PSG-TS Nguyễn Thành Nhân còn nhắn nhủ tập thể cán bộ, hội viên, SV có quyền tự hào với những kết quả đã đạt được, tuy nhiên không say sưa với thành tích. Bởi công tác hội và phong trào SV, trong đó có cả việc triển khai phong trào SV 5 tốt của trường vẫn còn không ít hạn chế, cần được khắc phục.

Ý nghĩa của danh hiệu Sinh viên 5 tốt không nằm ở tấm giấy chứng nhận- Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm dẫn đầu ĐH Huế về số lượng SV đạt giải thưởng Sao tháng Giêng, SV 5 tốt...

M.L

Đơn cử, đến nay Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế vẫn chưa có SV được công nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp T.Ư.

Tại chương trình kỷ niệm, ông Nhân kêu gọi mỗi một cán bộ, hội viên, SV cần biến tinh thần tự hào về mái trường thành quyết tâm và hành động cụ thể, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thiện bản thân theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của danh hiệu SV 5 tốt các cấp.

"Các bạn SV đã đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh năm nay hãy quyết tâm để đến năm 2025 có thể đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp T.Ư. Ý nghĩa của danh hiệu SV 5 tốt không nằm ở tấm giấy chứng nhận hay khoảnh khắc các bạn được vinh danh. Mà quan trọng là việc hoàn thiện bản thân theo các tiêu chuẩn, tiêu chí SV 5 tốt sẽ là tiền đề quan trọng để các bạn bước chân vào thị trường lao động với đầy đủ bản lĩnh, sự tự tin, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng", PGS-TS Nguyễn Thành Nhân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.