Ý tuyên bố sẽ gây sốc

28/06/2012 03:35 GMT+7

Đó là khẳng định của thủ lĩnh tinh thần Andrea Pirlo trước trận bán kết với Đức vào rạng sáng mai. Pirlo giải thích: “ HLV Prandelli đã nói chuyện với cả đội và chúng tôi xác định sẽ gây sốc cho đội Đức.

Đó là khẳng định của thủ lĩnh tinh thần Andrea Pirlo trước trận bán kết với Đức vào rạng sáng mai. Pirlo giải thích: “ HLV Prandelli đã nói chuyện với cả đội và chúng tôi xác định sẽ gây sốc cho đội Đức.

 
Sức mạnh tinh thần đang giúp Ý càng chơi càng hưng phấn - Ảnh: AFP

Trước đây Ý thường chơi phòng ngự phản công nhưng đôi lúc rất thụ động. Còn bây giờ tôi thích đội của mình bị phản công và có thể bị thủng lưới hơn là cứ chăm chăm phòng ngự trước vòng 16,50 m rồi cuối cùng cũng thua. Thế nên với tư tưởng chiến thuật mới, nhất định Ý sẽ tấn công và tấn công để tìm chiến thắng như cách đã thể hiện trước các đối thủ mạnh Tây Ban Nha, Croatia và Anh”. Pirlo cho rằng, đối đầu trước một đội Đức rất mạnh về tấn công, Ý lấy phòng ngự là lẽ đúng nhất. Tuy nhiên, đội Ý có lý do để tự tin không chơi theo cách như vậy. Trước hết đội Ý lần này không hề co cụm ở phía dưới để phòng thủ như trước đây mà luôn chơi thiên về tấn công. Thứ hai là trong đội hiện có nhiều cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, được HLV truyền lửa nên rất mạnh dạn cầm bóng và xông lên phía trước. Thứ ba là dù hàng phòng ngự Ý chưa thật tốt, nhưng với tư tưởng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất nên Ý quyết định mạo hiểm “lấy công bù thủ”. Nhờ vậy, theo Pirlo, qua mỗi trận, Ý càng chơi càng tiến bộ hơn, đặc biệt trong trận gặp Anh đã giành quyền kiểm soát bóng tới 68% nên có được tâm lý thuận lợi dù phải giải quyết thắng thua trên chấm 11 m.

Điều duy nhất mà Pirlo có chút lo lắng là thời gian nghỉ của Ý ít hơn Đức nên sẽ bị thiệt thòi và ảnh hưởng tới việc phục hồi thể lực. Mặt khác Pirlo cũng nhắc nhở các đồng đội Balotelli, Marchisio, Diamanti cũng như Cassano phải chỉnh thước ngắm tốt hơn để ghi bàn chứ không thể phung phí như trận gặp Anh. Ngoài ra nhạc trưởng của Ý cũng rất vui khi trung vệ Chiellini và tiền vệ Thiago Motta đều đã tập lại và cầu mong cho 2 trụ cột khác là De Rossi và Abate sớm bình phục chấn thương để ra sân, nhằm bảo đảm sức mạnh cho Ý.

Đ.K (Theo Soccernet)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.